xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia khẳng định không thỏa hiệp vụ "Kim Jong-nam"

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Malaysia xác nhận 3 người Triều Tiên đã được trả tự do sau khi bị thẩm vấn về cái chết của "ông Kim Jong-nam" tại Đại sứ quán Triều Tiên

Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar hôm 31-3 cho biết các điều tra viên đã thẩm vấn 3 người Triều Tiên tình nghi dính líu tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trả lời tại một cuộc họp báo, ông Khalid xác nhận 3 người Triều Tiên nói trên đã được xóa bỏ nghi vấn sau khi bị thẩm vấn tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Cảnh sát trưởng Malaysia cho biết họ xuất hiện tại một số địa điểm nhất định trong đoạn camera giám sát. Sau buổi thẩm vấn, phía Malaysia đã "nhận được những gì họ muốn".


Hai nghi phạm Triều Tiên Hyon Kwang Song (phải), bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, và Kim Uk Il, nhân viên hãng hàng không Triều Tiên, đến sân bay Bắc Kinh hôm 30-3 trước khi bay tiếp về nước. Ảnh: Reuters

Hai nghi phạm Triều Tiên Hyon Kwang Song (phải), bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, và Kim Uk Il, nhân viên hãng hàng không Triều Tiên, đến sân bay Bắc Kinh hôm 30-3 trước khi bay tiếp về nước. Ảnh: Reuters

Cả ba người đàn ông rời khỏi Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 30-3 trên chuyến bay chở thi thể "ông Kim Jong-nam’”. Hãng tin AP tiết lộ 3 người này được nhìn thấy tại sân bay Bắc Kinh trong ngày 31-3, dường như chuẩn bị trở về Bình Nhưỡng.

Ông Khalid thông báo cảnh sát Malaysia vẫn đang tìm kiếm 4 người Triều Tiên được cho là rời khỏi Kuala Lumpur hôm 13-2, thời điểm người đàn ông được tin là “Kim Jong-nam” bị 2 phụ nữ “tấn công bằng chất độc thần kinh VX”, sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện Putrajaya.

Việc Malaysia cho phép 3 người Triều Tiên về nước diễn ra trong bối cảnh 9 công dân Malaysia bị mắc kẹt ở Triều Tiên – bao gồm các nhà ngoại giao và gia đình họ - được Bình Nhưỡng cho phép hồi hương sau khi chịu lệnh cấm đi lại suốt nhiều tuần.

Một trong những người Malaysia bị mắc kẹt tại Triều Tiên trở về Kuala Lumpur hôm 31-3. Ảnh: AP
Một trong những người Malaysia bị mắc kẹt tại Triều Tiên trở về Kuala Lumpur hôm 31-3. Ảnh: AP

Thỏa thuận này đã chấm dứt căng thẳng ngoại giao khiến hơn 300 người Triều Tiên bị mắc kẹt tại Malaysia. Tuy nhiên, nó cũng gây thắc mắc về quá trình điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết của người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trả lời câu hỏi trên, ông Khalid khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và Malaysia không thỏa hiệp. “Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi vẫn hy vọng chính phủ Triều Tiên bàn giao 4 nghi can mà chúng tôi đã xác định trước đó” – ông Khalid nói.

Thi thể ông "Kim Jong-nam" về đến Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 31-3 xác nhận thi thể "ông Kim Jong-nam" đã được chuyển về Triều Tiên, sau khi quá cảnh sân bay Bắc Kinh tối 30-3. Ông Razak cho biết gia đình nạn nhân trước đó viết thư xin chuyển thi thể người thân họ tới đó.

Khi được hỏi người thân thuộc nhất của "ông Kim Jong-nam" sẽ nhận thi thể ở Triều Tiên là ai, ông Khalid cho hay: "Về mặt pháp lý, nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người thân thuộc nhất của 'ông Kim Jong-nam'". Song thủ tướng Malaysia không nói rõ ông Kim Jong-un sẽ tiếp nhận thi thể hay người nào khác.

Cùng ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận thi thể "ông Kim Jong-nam" đã được chuyển về Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo