xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia trao "thi thể ông Kim Jong-nam” cho gia đình

Phạm Nghĩa (Theo Free Malaysia Today, Kyodo News)

(NLĐO) - Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL – Malaysia) sắp trao trả thi thể người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho gia đình.

Báo The Sun hôm 26-3 tiết lộ Bộ Ngoại giao Malaysia đã sắp xếp với gia đình “ông Kim Jong-nam” để trả thi thể nạn nhân về quê hương. Gia đình ông Kim dự kiến nhận thi thể ở Macau.

Trước đó, sau khi thực hiện “các nghi thức tôn giáo”, thi thể người này được chuyển ra khỏi Viện Pháp y Quốc gia (NFI) thuộc HKL. Một nguồn tin cho báo The New Straits Times biết chiếc xe chở thi thể tới huyện Cheras, Kuala Lumpur lúc 14 giờ ngày 26-3 (giờ địa phương).

The Sun cho hay thi thể dường như được chuyển tới phòng tang lễ. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi trước đó tiết lộ nhà chức trách nước này phải tiến hành các biện pháp bảo quản kể từ khi tiếp nhận thi thể.

Một số thông tin trước đây cho biết gia đình “ông Kim Jong-nam” yêu cầu chính phủ Malaysia giúp bảo quản thi thể của người thân họ. Thứ trưởng Y tế Malaysia Hilmi Yahaya cũng khẳng định Kuala Lumpur sẽ chôn cất “ông Kim Jong-nam” nếu người nhà không tới nhận.

Sau khi thực hiện “các nghi thức tôn giáo”, thi thể “ông Kim Jong-nam” được chuyển ra khỏi Viện Pháp y Quốc gia (NFI) thuộc HKL. Ảnh: THE NEW STRAITS TIMES
Sau khi thực hiện “các nghi thức tôn giáo”, thi thể “ông Kim Jong-nam” được chuyển ra khỏi Viện Pháp y Quốc gia (NFI) thuộc HKL. Ảnh: THE NEW STRAITS TIMES

Người đàn ông được cho là anh trai ông Kim Jong-un thiệt mạng trong vụ tấn công ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2. Ông dự kiến ​​bay đến Macau vào sáng sớm hôm đó. Hai phụ nữ bị buộc tội giết người này bằng “chất độc thần kinh VX”.

“Ông Kim Jong-nam” qua đời trong vòng 20 phút sau vụ tấn công khi đang trên đường tới bệnh viện Putrajaya. Bốn nghi can Triều Tiên, tất cả đều là nam giới, được tin là trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ án mạng. Cảnh sát Malaysia xác định những người này gồm Ri Ji-hyon, Hong Song-hac, O Jong-gil and Ri Jae-nam.

Theo báo China Press, một tờ báo tiếng Hoa ở Malaysia, cảnh sát đã tới Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur hôm 26-3 để “thẩm vấn 3 nghi phạm” liên quan tới cái chết của “ông Kim Jong-nam”.

Một người trong số này được cho là Bí thư thứ hai đại sứ quán Triều Tiên Hyon Kwang-song, 44 tuổi. Bốn cảnh sát - bao gồm điều tra viên, cảnh sát trưởng và công tố viên bang Selangor – đến vào buổi sáng và ở lại khoảng 2 tiếng rưỡi.

China Press tiết lộ đại sứ quán cho phép cảnh sát tới điều tra. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cam kết ông sẽ cung cấp chi tiết về cuộc gặp tại đại sứ quán trong cuộc họp báo sắp tới. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Malaysia sắp ra tuyên bố chính thức của về các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ri Tong-il mới quay lại thủ đô Kuala Lumpur. Lần đầu tiên ông Ri tới Malaysia là vào ngày 28-2. Mục đích chuyến thăm là để xoa dịu căng thẳng sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol cáo buộc Kuala Lumpur “cấu kết với các thế lực thù địch (ám chỉ Hàn Quốc)” bôi xấu hình ảnh của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, Malaysia vẫn trục xuất ông Kang sau khi người này từ chối đính chính và xin lỗi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo