xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Maldives bắt cựu phó tổng thống vượt biên trái phép sang Ấn Độ

Xuân Mai (Theo Al Jazeera)

(NLĐO) – Cảnh sát Maldives cho biết đã bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ahmed Adeeb sau khi ông trốn khỏi quần đảo Ấn Độ Dương này để tránh bị thẩm vấn về bê bối biển thủ công quỹ.

Trên mạng Twitter hôm 3-8, cảnh sát cho biết ông Ahmed Adeeb đã bị bắt giữ và được đưa về thủ đô Male. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Ấn Độ từ chối cho cựu phó tổng thống 37 tuổi, người đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng trong nước, nhập cảnh.

Ông Adeeb đã đến TP cảng Thoothukudi, bang Tamil Nadu - Ấn Đô hôm 1-8 trên một chiếc tàu kéo. Ông này đang tìm kiếm tị nạn sau khi chính quyền Ấn Độ từ chối cho nhập cảnh vì ông không có giấy tờ hợp lệ.

Maldives bắt cựu phó tổng thống vượt biên trái phép sang Ấn Độ - Ảnh 1.

Ông Ahmed Adeeb đã bị bắt sau khi cố trốn khỏi Maldives. Ảnh: AP

Theo nguồn tin của cảnh sát Ấn Độ, cựu phó tổng thống và 9 thành viên của tàu Virgo 9 đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ bàn giao cho phía an ninh Maldives tại biên giới trên biển ở Ấn Độ Dương hôm 3-8.

Ông Adeeb đã ngồi tù 3 năm vì tội rửa tiền và âm mưu giết cựu Tổng thống Abdulla Yameen vào năm 2015. Ông bị quản thúc tại nhà vào tháng 11 năm ngoái sau thất bại của ông Yameen trước đối thủ phe đối lập trong cuộc bầu cử.

Hồi tháng 5, tòa phúc thẩm đã lật lại bản án chống lại ông Adeeb và ra lệnh xét xử lại với lý do có sự can thiệp chính trị khi đó. Các công tố viên đã kháng cáo phán quyết trong vụ án rửa tiền và Tòa án Tối cao đã tịch thu hộ chiếu của ông Adeeb trong khi chờ quyết định mới.

Cựu phó tổng thống được trả tự do vào giữa tháng 7. Các công tố viên cũng gọi ông Adeeb đến làm nhân chứng trong phiên xử vụ án rửa tiền chống lại ông Yameen.

Quan hệ giữa hai ông Adeeb và Yameen xấu đi sau vụ nổ tàu bị ẩn của ông Yameen hồi tháng 9-2015. Khi đó, cựu tổng thống thoát khỏi vụ nổ không hề hấn gì trong khi vợ ông và hai trợ lý bị thương.

Nhà chức trách Maldives sau đó nhanh chóng bắt giữ ông Adeeb và đưa ra tòa xét xử trước hết về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến vụ trộm gần 80 triệu USD từ kho bạc nhà nước trong hoạt động cho thuê đảo du lịch và sau đó là cáo buộc ám sát ông Yameen.

Luật sư của ông Adeeb, Toby Cadman, cho biết cựu phó tổng thống đã trốn khỏi Maldives vì lo cho sự an toàn tính mạng mình. Trong khi đó, cảnh sát cảnh báo sẽ có hành động chống lại bất cứ ai giúp đỡ ông Adeeb rời khỏi Maldives.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo