xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Màn rượt đuổi IS kiểu “Tom và Jerry” ở thành phố cổ Syria

H.Bình (Theo RT)

(NLĐO) – Được Không quân Nga hỗ trợ đắc lực, quân đội Syria giải phóng toàn bộ TP Palmyra trong ngày 2-3 từ tay các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo sự việc trên với Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó, các chuyên gia Quân đội Syria bắt đầu kiểm tra khu vực di tích lịch sử của thành phố cổ Palmyra với mục đích rà phá bom mìn.

Phóng viên hãng RIA-Novosti nói thêm rằng các công sự ở ngoại ô Palmyra đang được dựng lên để ngăn chặn bất kỳ cuộc phản công nào của IS.

Lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Assad ở TP Palmyra ngày 2-3. Ảnh: REUTERS
Lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Assad ở TP Palmyra ngày 2-3. Ảnh: REUTERS

Ông Andrey Krasov, Phó Trưởng ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, tỏ ra hồ hởi: “Cờ của nhóm khủng bố IS bị gỡ bỏ ở TP Palmyra. Đây là sự thành công chung của Không quân Nga và Quân đội Syria. Không bao lâu nữa, toàn bộ lãnh thổ của Syria sẽ được giải thoát khỏi những phân tử khủng bố”.

TP Palmyra được giải phóng từ tay phiến quân IS lần thứ nhất hồi tháng 5-2015, sau chiến dịch quân sự kéo dài 2 tuần của quân đội Syria, với sự hỗ trợ đắc lực của Không quân Nga. Tuy nhiên, thành phố cổ này bị IS tái chiếm trong một cuộc tấn công tổng lực trong tháng 12-2016, buộc quân đội Syria phải rút lui và sơ tán 80% cư dân sống trong thành phố.

Chuyên gia Trung Đông Abdel Barry Atwan giải thích rằng Palmyra một lần nữa rơi vào tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trong tháng 12-2016 là do cuộc rút lui chiến thuật của quân đội Syria để tập trung lực lượng vào cuộc chiến Aleppo. Ông Atwan lập luận: “Khi giải phóng Palmyra lần thứ nhất vào tháng 5-2015, họ nhận ra thành phố cổ này không thực sự có giá trị chiến lược. Họ muốn tập trung vào Aleppo, thủ đô kinh tế của Syria”.


Quân đội Syria trên mặt đất và sự yểm trợ trên không của Nga là “công thức” tốt nhất cho những nỗ lực chống khủng bố ở Syria. Ảnh: REUTERS

Quân đội Syria trên mặt đất và sự yểm trợ trên không của Nga là “công thức” tốt nhất cho những nỗ lực chống khủng bố ở Syria. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà từng nằm trong tay IS Ảnh: REUTERS
Một tòa nhà từng nằm trong tay IS Ảnh: REUTERS

Theo ông Abdel Barry Atwan, Palmyra một lần nữa được giải phóng nhờ sự phối hợp hiệu quả của Quân đội Syria trên mặt đất và sự yểm trợ trên không của Nga. Đây là “công thức” tốt nhất cho những nỗ lực chống khủng bố ở Syria. Cuối cùng, ông Atwan kết luận chiến thắng chiến lược ở Aleppo chứng minh rằng “quân đội Syria có thể giải phóng Raqqa, được biết như là thủ phủ của nhóm IS, và không cần đến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, binh lính Mỹ và lực lượng người Kurd”.

Bình luận về thắng thế của quân đội Syria ở Palmyra, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria Nasr al-Hariri nói với các phóng viên tại TP Geneva – Thụy Sĩ nói: “Nếu chúng ta chạy theo cuộc chơi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Palmyra, sẽ giống như là đang xem phim hoạt hình Tom và Jerry”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo