xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Malaysia MH17 không gọi khẩn cấp

H.Bình (Theo The Star, NST, BBC)

(NLĐO) - Trong cuộc họp báo lúc trời chưa sáng hẳn, Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận, máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 rơi ở miền Đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng, không hề phát đi cuộc gọi khẩp

Tại cuộc họp báo lúc 4 giờ 50 phút (giờ địa phương) tại khách sạn Sama Sama, Sepang, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chính quyền Ukraine tin rằng máy bay bị bắn hạ nhưng Malaysia chưa thể xác minh sự việc lúc này và tuyên bố truy cho bằng được thủ phạm.

“Nếu đúng là máy bay bị bắn hạ, thủ phạm nhất định phải bị đưa ra ánh sáng” – ông nói. Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia cho biết đã cử nhân viên hỗ trợ và cứu hộ cũng như một đội y tế đến Kiev ở Ukraine sớm tìm ra câu trả lời.

 

https://pbs.twimg.com/media/BsxAmVCCUAAFkYG.jpg:large
Thủ tướng Malaysia Najib Razak trao đổi về vụ máy bay bị bắn hạ. Ảnh: TWITTER

 

Chuyến bay chở 283 hành khách - trong đó có 3 trẻ sơ sinh - và 15 thành viên phi hành đoàn quốc tịch Malaysia. Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết hành khách gồm 154 người Hà Lan, 45 người Malaysia, 27 người Úc, 12 Indonesia, 9 đến từ Vương quốc Anh, 4 công dân Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada và 41 người chưa được xác định.

Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về vụ tai nạn. Trong cuộc điện đàm ông Biden nói Washington sẽ hỗ trợ Kiev tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi vụ tai nạn là một thảm kịch. “Ưu tiên đầu tiên của tôi là xác định bao nhiêu công dân Mỹ đáp chuyến bay đó. Tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân” - ông Obama nói.

Tổng thống Obama khẳng định với ông Najib rằng cuộc điều tra sẽ không bị cản trở; cả hai đồng ý cho đội ngũ quốc tế điều tra tại hiện trường, không ai đươc phép di chuyển bất kì mảnh vỡ nào gồm cả hộp đen.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã nhanh chóng rời hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ]về nước. Thủ tướng Hà Lan nói ông cảm thấy “cực kỳ sốc” khi biết tin máy bay chở khách rơi sau khi rời khỏi thành phố Amsterdam. Có tới 154 người mang quốc tịch Hà Lan có mặt trên chiếc máy bay Malaysia xấu số.

 

Malaysia Airlines Boeing-777 crash site
Hiện trường vụ máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra ngay lập tức vụ tai nạn. Các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) hối thúc các bên liên quan tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. “Các bên cần tìm ra sự thật và quy trách nhiệm càng sớm càng tốt".

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói: “Chúng tôi đang tìm cách tiếp cận hiện trường tai nạn” và nói thêm rằng chính phủ cũng muốn gửi nhân viên lãnh sự đến đó. Trong khi Thủ tướng Úc Tonny Abbott cho rằng nếu nguyên nhân khiến máy bay rơi là một hành động cố ý thì đó là “một tội ác không thể tả thành lời”.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi vụ tai nạn là “một hành động khủng bố” và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladinir Putin đổ lỗi sự việc trên cho chính phủ Ukraine.

Trong ngày 17-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã trao đổi về vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine. Khi đó, ông Obama cũng đã cảnh báo về việc áp dụng thêm nhiều biện pháp trừng pạht hơn nữa nếu Moscow không thay đổi cách giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

 

Thân nhân hành khách chờ tin tại sân bay Schiphol ở Amsterdam - Hà Lan. Ảnh: AP
Thân nhân hành khách chờ tin tại sân bay Schiphol ở Amsterdam - Hà Lan. Ảnh: AP

 

Tại Kuala Lumpur – Malaysia, một số thân nhân của những hành khách đã có mặt tại sân bay sau vụ thảm kịch. Akmar Mohamad Noor, 67 tuổi, đau đớn nói rằng đây là lần đầu tiên chị gái của bà đến thăm gia đình trong vòng 5 năm. “Chị ấy gọi cho tôi ngay trước khi lên máy bay và rất hồ hởi vì sắp được gặp nhau” – bà Akmar nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo