xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Singapore bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp

P.Nghĩa (Theo CNA, The Straits Times)

(NLĐO) – Một máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) đã bốc cháy trong khi thực hiện cú hạ cánh khẩn cấp ở Singapore.

Theo kênh Channel News Asia (CNA), chuyến bay số hiệu SQ368 khởi hành từ sân bay quốc tế Changi, Singapore đến TP Milan – Ý lúc 2 giờ 5 phút ngày 27-6 (giờ địa phương). Đây là một chiếc Boeing 777-300ER.

Sau khi bay được khoảng 2 giờ rưỡi, phi công thông báo động cơ gặp vấn đề nên chuyến bay sẽ phải trở về điểm xuất phát.

Bà Mamta Jain – có chồng là một hành khách trên máy bay – kể lại “động cơ máy bay đã phát nổ, đồng thời cánh bên phải bốc cháy trong quá trình hạ cánh”.

Cánh phải máy bay bốc cháy. Ảnh: CNA
Cánh phải máy bay bốc cháy. Ảnh: CNA

Máy bay bốc cháy khi vừa hạ cánh. Ảnh: CNA
Máy bay bốc cháy khi vừa hạ cánh. Ảnh: CNA

“Khi máy bay đang trên hành trình, phi công thông báo một trong các động cơ gặp sự cố. Vì vậy, máy bay phải quay lại. Khi hạ cánh, phi công nói động cơ đang cháy và anh ta có thể nhìn thấy ngọn lửa. Tất cả lúc đó đều ngồi trong khoang. Cánh phải máy bay cũng bốc cháy” – bà Jain nói với CNA.

Trong khi đó, hành khách Lee Bee Yee, 43 tuổi, cho biết bà phát hiện mùi giống như xăng khoảng 2-3 giờ sau khi máy bay cất cánh.

“Phi công nói máy bay bị rò rỉ nhiên liệu nên chúng tôi buộc phải quay trở lại sân bay Changi vì không đủ nhiên liệu để bay tới Milan” – bà Lee, giám đốc một công ty thương mại điện tử, kể lại.

Cũng theo bà Lee, cánh phải máy bay bốc cháy ngay khi phi công vừa hạ cánh xuống đường băng. Mất khoảng 4 phút lực lượng cứu hỏa mới có mặt. Tuy nhiên, các hành khách tỏ ra khá bình tĩnh.

Lực lượng cứu hỏa phun bọt dập lửa. Ảnh: CNA
Lực lượng cứu hỏa phun bọt dập lửa. Ảnh: CNA

Hành khách bên trong tỏ ra khá bình tĩnh. Ảnh của hành khách Lee Bee Yee

Hành khách bên trong tỏ ra khá bình tĩnh. Ảnh của hành khách Lee Bee Yee


Hành khách nhanh chóng được sơ tán. Ảnh: CNA

Hành khách nhanh chóng được sơ tán. Ảnh: CNA

Chuyến bay SQ368 đã hạ cánh tại Singapore lúc 7 giờ sáng cùng ngày. SIA cho biết tất cả 222 hành khách 19 thành viên phi hành đoàn bình an vô sự.

Tai nạn gây chết người duy nhất của SIA xảy ra vào ngày 31-10-2010, trên chuyến bay từ Singapore tới Los Angeles - Mỹ quá cảnh Đài Bắc (Đài Loan). Máy bay đâm trúng thiết bị xây dựng ở sân bay Đào Viên (Đài Loan) khi cất cánh, khiến 83 trong số 179 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay bốc cháy trên đường băng. Nguồn: YOUTUBE

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo