xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ con chủ nhà tang lễ ở Mỹ bán tử thi kiếm lời

Bằng Hưng

(NLĐO) - Chủ một nhà tang lễ ở bang Colorado- Mỹ đã lấy thi thể và các bộ phận cơ thể của người quá cố rồi bán … kiếm lời.

Hành động gây sốc do "nữ quái" Megan Hess, chủ nhà tang lễ Sunset Mesa ở thị trấn Montrose thuộc bang Colorado, thực hiện.

"Sunset Mesa thừa nhận đã lén thu gom hàng trăm thi thể và các bộ phận của người chết rồi đem bán cho cá nhân và doanh nghiệp mua dùng cho mục đích khoa học, y tế và giáo dục" - đài RT ngày 6-7 cho hay. Liên quan đến vụ việc, mẹ của "cô chủ" Sunset Mesa, cũng bị truy tố với 6 tội danh.

Thỏa thuận nhận mô tả Hess cùng mẹ là Shirley Koch đã lập kế hoạch đánh cắp và bán các bộ phận thi thể người chết từ năm 2010. Hai đối tượng kiếm lời bằng cách mở nhà tang lễ song song với "công ty dịch vụ môi giới thi thể" và bán chúng với giá rẻ hơn thị trường.

Mẹ con chủ nhà tang lễ ở Mỹ bán tử thi kiếm lời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa RT.

Hai mẹ con này đã thu từ 1.000 USD trở lên từ gia đình có người qua đời cần hoả táng. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện dịch vụ hoả táng như cam kết, trái lại còn lấy các bộ phận cơ thể của người quá cố như đầu, xương sống, tay, chân … của người chết rồi đem bán lấy tiền.

Mẹ con nhà Hess còn nhẫn tâm tới mức nhắm đến những gia đình khó khăn đề nghị hoả táng miễn phí nếu họ đồng ý hiến tặng thi thể. Các công tố viên cho biết nhiều gia đình đã nhận tro cốt lẫn lộn với hài cốt của các thi thể khác nhau. Một khách hàng thậm chí nhận phải một hỗn hợp bê tông, thay vì hài cốt người thân của họ.

"Có những bộ phận thi thể mà Hess đem bán được xác định mắc nhiều bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, C và thậm chí cả HIV" - thông tin đài RT cho biết - "Tuy nhiên, cô ta vẫn nói với khách hàng rằng đó là những thi thể không mang mầm bệnh, để bán được với giá gấp đôi. Dẫu vậy, giá bán của mẹ con cô ta vẫn rẻ hơn đối thủ cạnh tranh, do đó đảm bảo có khách hàng liên tục".

Với thủ đoạn kiếm tiền bất lương đó, Megan Hess sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi Shirley Koch sẽ phải ngồi tù 135 năm nếu được xác định phạm tội với tất cả cáo buộc đưa ra.

Theo đại diện bang Colorado ông Matt Soper, chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng điều chỉnh luật lệ bang. Các nhà chức trách dự kiến ban hành lệnh cấm các nhà tang lễ quản lý thực hiện các hành vi mua bán thi thể, đồng thời tăng cường giám sát đối với các nhà tang lễ địa phương. Họ cũng đang xem xét tăng mức phạt đối với hành vi lạm dụng thi thể người quá cố.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo