xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mexico: Chỉ vì phản đối dự án điện gió, 15 người bị phục kích giết dã man

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Ít nhất 15 người thiệt mạng sau khi xảy ra tranh chấp liên quan tới một dự án điện gió ở Mexico.

Theo AP, chính quyền cộng đồng Mateo del Mar thuộc bang Oaxaca – Mexico hôm 22-6 cho biết 13 người đàn ông và 2 phụ nữ bị giết trong cuộc tấn công liên quan đến một nhóm cư dân bất đồng chính kiến cách đó 1 ngày.

Nhóm cư dân nói trên phản đối các dự án điện gió ở khu vực bản địa thành công. Sau đó, họ bị những người ủng hộ thị trưởng phục kích tại một trạm kiểm dịch Covid-19 và bắt đầu nổ súng. Kết quả, ít nhất 15 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Nhiều thi thể nạn nhân bị thiêu đốt một phần.

Văn phòng công tố bang Oaxaca nói rằng một biệt đội gồm 4 thám tử, 80 cảnh sát và 39 thành viên Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới hiện trường.

Mexico: Chỉ vì phản đối dự án điện gió, 15 người bị phục kích giết dã man - Ảnh 1.

Tranh chấp điện gió, 15 người chết vì đòn thù. Ảnh minh họa: Apna 990

Khu vực Mateo del Mar là nơi lý tưởng để tiến hành các dự án điện gió nhờ bờ biển thoáng đãng và gió lộng. Xung đột bắt đầu từ năm 2012 sau khi một loạt công ty cố gắng xây dựng trang trại gió công suất 396 MW gần San Mateo. Tuy nhiên, dự án bị phản đối vì cư dân địa phương – nhiều người thuộc nhóm bản địa Ikoots - lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá, canh tác và không gian sống của họ.

Cuộc tấn công xảy ra cùng ngày Bộ trưởng An toàn Công cộng Mexico Alfonso Durazo ca ngợi vùng Đông Nam, bao gồm bang Oaxaca, là "nơi an toàn nhất của nước này".

"Phía Đông Nam đặc biệt an ninh, điều này không dễ dàng có được ở bất cứ đâu. Cụ thể là ở phía Đông Nam, tỉ lệ phạm tội nghiêm trọng ít hơn nhiều so với phần còn lại của đất nước" – bộ trưởng này tuyên bố.

Thống kê cho thấy tình trạng bạo lực xảy ra thường xuyên nhất là ở miền Bắc Mexico, bao gồm bang Guanajuato, hiện chiếm khoảng 15-20% tổng số vụ giết người trên khắp cả nước. Gần đây nhất là vụ đụng độ giữa băng đảng ở Guanajuato và băng đảng Santa Rosa de Lima khiến hàng loạt xe cộ bị đốt cháy.

Hôm 22-6, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhấn mạnh không thể để tình hình rơi vào hỗn loạn, vô chính phủ. Ông Obrador lưu ý cần phải nỗ lực ngăn chặn đổ máu ở Guanajuato nhiều hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo