xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mưa" tên lửa ở Ukraine đe dọa hội nghị 4 bên

(NLĐO)- Ít nhất 37 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt ở Ukraine hôm 10-2, trong đó một đợt tấn công bằng tên lửa đã nhằm trúng trụ sở quân đội Ukraine ở thị trấn Kramatorsk.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đây là lần đầu tiên các quả tên lửa từ hệ thống Tornado của quân ly khai giáng thẳng vào trụ sở quân đội ở thị trấn Kramatorsk, cách khá xa các điểm nóng chiến sự. Tuy nhiên, hãng thông tấn RIA dẫn lời một đại diện tại sở chỉ huy của quân ly khai ở Donetsk phủ nhận cáo buộc nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng này “không tiến hành tấn công nào bằng bất cứ loại vũ khí nào theo hướng Kramatorsk".

 

Người dân đứng gần quả rocket ở thị trấn Kramatorsk, miền Đông Ukraine hôm 10-2. Ảnh: Reuters

Người dân đứng gần quả rocket ở thị trấn Kramatorsk, miền Đông Ukraine hôm 10-2. Ảnh: Reuters

 

Ngoài sở chỉ huy quân sự của Ukraine ở Kramatorsk trúng đạn, các khu vực dân cư xung quanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ít nhất 15 người dân địa phương thiệt mạng và 63 người khác bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

Ngoài vụ tấn công bằng rocket ở Kramatorsk, một vụ tấn công khác được ghi nhận ở miền Đông Ukraine khiến 7 binh sĩ Kiev và 8 dân thường thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua.

Phía quân ly khai thân Nga vốn hiếm khi công bố con số thương vong, hôm 10-2 cũng cho biết 7 tay súng thuộc lực lượng này thiệt mạng.

Giao tranh căng thẳng xảy ra trong bối cảnh đại diện quân ly khai, giới chức ngoại giao, các nhà trung gian hòa giải từ Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) đang tổ chức các cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ ở thủ đô Minsk của Belarus để thu hẹp khoảng cách đối với một thỏa thuận hòa bình đang được xúc tiến. Sau các cuộc họp, đại diện lực lượng ly khai miền Đông Ukraine, ông Denis Pushilin tuyên bố: “Vẫn còn quá sớm để nói về một lệnh ngừng bắn”.

Các lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức hi vọng sẽ ký được thỏa thuận hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh ở Minsk diễn ra hôm nay (11-2). Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo tất cả các bên tham gia nhất quyết phản đối các hành động phá hoại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo