xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mục sư gốc Hàn đào lỗ đơn độc trong trại lao động Triều Tiên

H.Bình (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) - Mục sư người Canada gốc Hàn Quốc Hyeon Soo-lim, bị phạt tù chung thân và phải lao động khổ sai ở CHDCND Triều Tiên, nói với đài CNN rằng ông phải đào rất nhiều lỗ trong 8 giờ/ngày ở trại lao động.

Hơn nữa, mục sư tiết lộ rằng ông không thấy bóng dáng của bất cứ tù nhân nào khác.

Mục sư 62 tuổi này bị bắt hồi tháng 2-2015. 10 tháng sau, ông bị kết tội lật đổ chính phủ và phá hoại xã hội Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 11-1, ông than thở rằng do không phải là người lao động chân tay nên ban đầu mọi việc thật khó, về sau ông quen dần. Khi được hỏi rằng liệu có phải tội nặng nhất của ông là nói xấu về lãnh đạo Triều Tiên, ông đáp: “Vâng, tôi nghĩ vậy”.

Cuộc phỏng vấn tiến hành tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng dưới sự giám sát của lính gác. Khi ấy, nhân vật chính cắt tóc ngắn, mặc một bộ đồng phục tù nhân màu xám mang số “036” trên ngực áo. Ông Hyeon kể rằng 8 giờ/ngày suốt 6 ngày trong tuần ông chỉ làm một chuyện duy nhất là đào lỗ ở vườn cây ăn trái. Mục sư được cho ăn ba bữa và chăm sóc y tế thường xuyên.

 

Mục sư người Canada gốc Hàn Quốc Hyeon Soo-lim Ảnh: REUTERS
Mục sư người Canada gốc Hàn Quốc Hyeon Soo-lim Ảnh: REUTERS

 

Mục sư Lim sống tại Canada từ năm 1986 và là công dân Canada. Ông này đến Triều Tiên hơn 100 lần kể từ năm 1997 và đã giúp mở một trại trẻ mồ côi và nhà dưỡng lão.

Nhà thờ của ông Lim ở Canada từng cho biết ông có sức khỏe kém, bị huyết áp cao. Ông này bày tỏ hy vọng sẽ được về nhà vào một ngày nào đó.

Ngoài ra, các quan chức Triều Tiên còn cho phép đài CNN được tiếp cận độc quyền với một người đàn ông mà nước này tuyên bố là công dân Mỹ bị bắt vì tội làm gián điệp, tên Kim Dong-chul.

Ông Kim thừa nhận làm gián điệp cho "các thành phần bảo thủ ở Hàn Quốc" từ tháng 4-2013, hối lộ người dân địa phương để “thu thập các vật liệu quan trọng” rồi lén lút đưa chúng vào Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Trong gần 2 năm làm gián điệp ở Triều Tiên, ông Kim chỉ kiếm được khoảng 5.300 USD. Khi được hỏi tại sao lại mạo hiểm tự do để đổi lấy khoản tiền ít ỏi như vậy, ông Kim đáp: “Đó không phải vấn đề tiền bạc”.

 

Hộ chiếu của ông Kim Dong-chul Ảnh: CNN
Hộ chiếu của ông Kim Dong-chul Ảnh: CNN

 

Vài giờ sau cuộc trả lời phỏng vấn CNN, các quan chức Triều Tiên đã cung cấp hộ chiếu của ông Kim để phóng viên kiểm tra. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không thể xác định liệu ông Kim có phải là công dân Mỹ hay không.

Bộ này nói rằng “việc công khai về những trường hợp người Mỹ bị bắt giam cụ thể có thể làm phức tạp thêm nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi nhằm bảo đảm quyền tự do của họ”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo