xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: 3 vụ nổ súng liên tiếp, 6 người thương vong

P.Nghĩa (Theo CNN, BBC)

(NLĐO) – Cảnh sát bang Maryland – Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm sau khi xảy ra 3 vụ nổ súng hôm 5 và 6-5 khiến 3 người chết và 3 người bị thương.

Đài CNN dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Montgomery, ông Thomas Manger, cho biết nghi phạm là Eulalio Tordil, 62 tuổi. Người đàn ông này bị bắt khi vừa lên xe hơi để chuẩn bị rời khỏi một công ty trong khu vực. Kiểm tra nhanh chiếc xe, cảnh sát tìm thấy một loại vũ khí nhưng không tiết lộ là súng hay dao.

Cảnh sát hạt Prince George hôm 6-5 cáo buộc ông Tordil tội giết người cấp độ 1. Nghi phạm bị cáo buộc bắn chết vợ, bà Gladys Tordil, đồng thời làm bị thương một người đàn ông khác.

Nghi phạm giết vợ Eulalio Tordil. Ảnh: TWITTER
Nghi phạm giết vợ Eulalio Tordil. Ảnh: TWITTER

Cảnh sát mở cuộc truy lùng ông Tordil từ ngày 5-5 sau khi thi thể bà Gladys, 44 tuổi, được phát hiện tại bãi đậu xe bên ngoài trường trung học High Point, hạt Prince George. Theo lời khai của nghi phạm, ông ta theo vợ (đã ly thân) tới trường khi bà đón con.

Sau đó, ông Tordil chặn xe của vợ rồi bắn nhiều phát làm bà thiệt mạng. Một người đàn ông cố gắng can thiệp cũng bị bắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến 11 giờ ngày 6-5 (giờ địa phương), thêm một người đàn ông bị bắn chết bên ngoài trung tâm mua sắm Westfield Montgomery ở khu vực Bethesda. Cảnh sát cho biết 1 người đàn ông và 1 phụ nữ bị thương, trong đó nạn nhân nam giới bị thương nặng.

Cảnh sát tìm bằng chứng tại hiện trường 1 trong 2 vụ nổ súng. Ảnh: AP
Cảnh sát tìm bằng chứng tại hiện trường 1 trong 2 vụ nổ súng. Ảnh: AP

Trong lúc cảnh sát đang điều tra vụ án, họ nhận được cuộc gọi lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày về một vụ nổ súng ở bãi đậu xe của siêu thị Giant, khu Aspen Hill. Một người phụ nữ được tìm thấy chết trong xe hơi.

Tiến hành khoanh vùng tìm kiếm, cảnh sát phát hiện nghi phạm Tordil gần bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm gần đó nên vây bắt. Người đàn ông dự kiến xuất hiện tại tòa án quận Rockville lúc 13 giờ ngày 9-5 tới.

Theo đài CNN, ông Tordil là nhân viên Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FPS), đơn vị phụ trách an ninh cho các tòa nhà chính phủ Mỹ. Một phát ngôn viên FPS xác nhận ông Tordil bị cho thôi việc từ tháng 3 năm nay sau khi đe dọa giết vợ vì bà đòi ly dị. Tòa án đã yêu cầu ông Tordil không được gặp mặt vợ con của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo