xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ ra tay ngay trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc

Phạm Nghĩa (Theo Bloomberg)

(NLĐO) - Bộ Thương mại Mỹ ngày 27-10 cho biết nước này sẽ áp thuế nhập khẩu lá nhôm Trung Quốc từ 96,81% - 162,24% bởi mặt hàng này đang được bán với giá thấp tại Mỹ.

Đề xuất được Nhóm Thực thi thương mại Hiệp hội nhôm, đại diện cho các nhà sản xuất Mỹ, đưa ra.

Thông báo trên đến vào trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Bắc Kinh vào tháng tới; dự báo có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cách đây 2 tháng, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lá nhôm Trung Quốc từ 16,56% - 80,97% nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.

Hãng tin Bloomberg nhận định động thái này chỉ ra rằng chính quyền Washington quyết định gây áp lực lên Trung Quốc sau khi những nỗ lực làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ ít thu được kết quả.

Mỹ ra tay ngay trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc bán phá giá nhôm. Ảnh: REUTERS

Đầu tháng này, Bộ Thương mại Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhập khẩu lá nhôm Trung Quốc để xác định có nên xem Bắc Kinh là một nền kinh tế phi thị trường hay không. Quyết định cuối cùng sẽ được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra vào ngày 23-2-2018.

Tổng thống Donald Trump cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc lên tới 350 tỉ USD. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng sân chơi này "không bình đẳng" và tuyên bố sẽ "xử lý các hoạt động thương mại không lành mạnh".

Tuy nhiên, cho đến nay, Washington chưa công bố bất kỳ biện pháp cứng rắn nào do còn phải hợp tác với Bắc Kinh trong việc giải quyết tình hình ở Triều Tiên, theo Bloomberg.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã mở cuộc điều tra về sự cạnh tranh không lành mạnh của sản phẩm thép không rỉ đến từ Trung Quốc trong khi đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng đang điều tra các hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ còn cân nhắc việc nhập khẩu nhôm từ Trung Quốc theo Mục 232 của Luật Thương mại, trong đó cho phép áp thuế đối với hàng nhập khẩu có khả năng gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo