xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bác kế hoạch cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Lầu Năm Góc từ chối tất cả kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, gọi đây là một hành động có rủi ro cao và không thể mang lại thay đổi đáng kể.

Ngày 9-3, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hội đàm với người đồng cấp Ba Lan và chia sẻ các đánh giá của Washington.

Ông Kirby cho biết: "Ông Austin nhấn mạnh rằng chúng tôi không ủng hộ việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân Ukraine vào thời điểm này và do đó, chúng tôi cũng không muốn giữ chúng".

Ông cho biết Mỹ đang theo đuổi các lựa chọn khác thay vì chuyển giao MiG-29 cho Ukraine, bao gồm cung cấp các vũ khí quan trọng hơn như hệ thống phòng không và vũ khí chống tăng.

Ba Lan trước đó thông báo đã chuẩn bị bàn giao máy bay MiG-29 cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đưa chúng đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức, và sau đó Mỹ có thể chuyển giao cho Ukraine, nhưng ông Kirby không tin đề xuất này lại khả thi.

Mỹ bác kế hoạch cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine - Ảnh 1.

Hai máy bay chiến đấu MiG-29 được nhìn thấy gần thị trấn Minsk Mazowiecki, miền Trung Ba Lan. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Kirby dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng việc này có thể được coi là leo thang và khiến Nga phản ứng. Ý tưởng như Ba Lan đưa ra là quá rủi ro khi Mỹ và NATO tìm cách tránh xung đột hoàn toàn giữa liên minh và Nga.

Ông Kirby nói: "Cộng đồng tình báo đã đánh giá rằng việc chuyển giao MiG-29 cho Ukraine có thể bị nhầm lẫn là hành động leo thang và có thể dẫn đến phản ứng đáng kể của Nga có thể làm tăng nguy cơ leo thang quân sự với NATO".

Theo ông Kirby, các thành viên NATO riêng lẻ có thể tự quyết định viện trợ gì cho Ukraine nhưng rất khó để họ cung cấp máy bay chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Mỹ bác kế hoạch cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine - Ảnh 2.

MiG-29 do Liên Xô sản xuất được điều khiển bởi Không quân Ba Lan trong triển lãm hàng không ở Radom, Ba Lan, năm 2011. Ảnh: AP

Ngày 9-3, Mỹ và Anh tiếp tục phản đối lời kêu gọi lập vùng cấm bay của Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Elizabeth Truss tại thủ đô Washington D.C., Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ và các đồng minh châu Âu là chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine chứ không phải mở rộng chiến tranh.

Ngoại trưởng Blinken khẳng định việc đưa bất kỳ quân đội Mỹ nào đến Ukraine "sẽ mở rộng xung đột". Ông Blinken nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thất bại trong nỗ lực khuất phục Ukraine, thay vào đó sẽ dẫn Nga vào một "thất bại chiến lược".

Báo The Guardian đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Anh và Ngoại trưởng Mỹ đều cam kết duy trì an ninh và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nhiều lần kêu gọi áp đặt vùng cấm bay và yêu cầu bắn hạ máy bay Nga trên lãnh thổ Ukraine. Việc áp đặt quy tắc đó trong không phận nơi máy bay Nga đang bay sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ kéo NATO và Mỹ tham chiến trực tiếp với Nga, điều khiến các chuyên gia lo ngại có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa các cường quốc có vũ khí hạt nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo