xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bắt nghi can da trắng tàn sát 9 người da đen

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cảnh sát Mỹ hôm 18-6 bắt giữ một thanh niên da trắng sát hại 9 người da đen tại một nhà thờ người Mỹ gốc Phi trước đó 1 ngày.

Sau vụ giết người hàng loạt hôm 17-6, cảnh sát tổ chức một cuộc săn lùng và bắt được Dylann Roof (21 tuổi) ở một thị trấn thuộc bang Bắc Carolina, cách TP Charleston, bang Nam Carolina khoảng 350 km về phía Bắc.

Roof là nghi can số 1 trong vụ nổ súng làm chết 9 người da đen tại nhà thờ gần 200 năm tuổi Emanuel African Methodist Episcopal ở Charleston, góp phần khoét sâu vào định kiến phân biệt chủng tộc đang dấy lên tại Mỹ.

Vụ nổ súng khiến 6 phụ nữ và 3 người đàn ông – trong đó có Thượng nghị sĩ Dân chủ Clementa Pinckney (41 tuổi) và 4 mục sư – thiệt mạng.

 

Dylann Roof bị cảnh sát tóm cổ hôm 18-6. Ảnh: Reuters
Dylann Roof bị cảnh sát tóm cổ hôm 18-6. Ảnh: Reuters

 

Một người đàn ông tự nhận là Carson Cowles (56 tuổi), chú của Roof, nói với hãng tin Reuters rằng hắn mới được cha mình tặng một khẩu súng lục nhân dịp sinh nhật, sau đó lấy làm phương tiện gây án. Ông nói: “Tôi không còn gì để mô tả về nó. Không ai trong gia đình tôi muốn thảm kịch này xảy ra”.

Mẹ của Roof, bà Amy, từ chối bình luận về cậu con trai khi nghe điện thoại của phóng viên.

Sylvia Johnson, một người anh em họ của ông Pinckney, kể lại khi xả súng vào các nạn nhân, Roof không ngừng hét lên: “Ta phải làm điều này. Các người hãm hiếp phụ nữ (da trắng), chiếm giữ cả đất nước của bọn ta”.

Theo cảnh sát trưởng TP Charleston, Greg Mullen, khi đối đầu với cảnh sát, trong tay Roof vẫn lăm lăm khẩu súng nhưng hắn ngoan ngoãn hạ vũ khí đầu hàng.

Hồ sơ tại tòa án cho thấy Roof bị bắt 2 lần vào đầu năm nay, trong đó có một tội liên quan đến ma túy. Dù là người da trắng nhưng bạn bè trên mạng xã hội Facebook của thanh niên này có khá đông người da đen.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch tuyên bố sẽ điều tra vụ thảm sát theo hướng nghi phạm bị kích động bởi tư tưởng phân biệt chủng tộc hoặc vì định kiến nào khác. Theo luật liên bang, các tội ác tương tự thường chịu hình phạt nặng hơn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ sự quan tâm về vụ tấn công. Ông cho biết: “Cuộc thảm sát diễn ra trong một nhà thờ của người da đen đã đặt ra những câu hỏi về phần tối trong lịch sử của chúng tôi. Một lần nữa, người dân vô tội thiệt mạng vì một số kẻ chỉ muốn gây rắc rối”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo