xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Biểu tình bốc lửa, cảnh sát dùng xe bọc thép làm xe cứu thương

Xuân Mai (Theo BBC, CNN, Fox News)

(NLĐO) - Các vụ đụng độ bạo lực tiếp tục tái diễn ở TP Milwaukee, bang Wisconsin - Mỹ hôm 14-8 khi những người biểu tình đổ xuống đường trong đêm thứ 2 phản đối cảnh sát bắn chết thanh niên da đen.

Các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra hôm 13-8 sau khi Sylville Smith, 23 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong một vụ rượt đuổi.

Thị trưởng Tom Barrett cho biết Smith, một người Mỹ gốc Phi, đã không hạ súng theo yêu cầu của cảnh sát. Những người biểu tình đã đốt 6 cơ sở doanh nghiệp, gồm một trạm xăng, phóng hỏa xe và ném đá cảnh sát. Khoảng 4 cảnh sát bị thương và 17 người khác bị bắt giữ trong cuộc biểu tình đêm đầu tiên.


Cảnh sát đưa người bị thương đi cấp cứu bằng xe bọc thép. Ảnh: AP

Cảnh sát đưa người bị thương đi cấp cứu bằng xe bọc thép. Ảnh: AP

Trong ngày thứ 2 liên tiếp, sở cảnh sát TP Milwaukee cho hay tiếng súng nổ được nghe thấy ở những địa điểm khác nhau vào nửa đêm 14-8 và rạng sáng 15-8 (giờ địa phương). Hơn 150 người biểu tình kéo đến một đồn cảnh sát Milwaukee và phong tỏa ngã tư gần nơi thanh niên da đen bị bắn chết.

Một trạm xăng bị đốt cháy. Ảnh: AP
Một trạm xăng bị đốt cháy. Ảnh: AP

Một xe cảnh sát bị ném gạch, đá và chai thủy tinh trong khi một chiếc xe khác bị đốt cháy. Cảnh sát bị ném đá khi cố giải tán đám đông ở khu vực Burleigh. Một số vụ bắt giữ diễn ra ở Sherman và Burleigh. Ít nhất 2 người bị thương trong vụ ẩu đả mới nhất.

Nạn nhân bị bắn được cảnh sát đưa đến bệnh viện bằng xe bọc thép sáng 15-8 trong khi một cảnh sát bị ném đá cũng được đưa đi cấp cứu. Một số người biểu tình bị bắt giữ và trật tự được đã được khôi phục lại tại một điểm nóng ở khu vực phía Bắc của Milwaukee vào lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 15-8.

Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 14-8 sau khi diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực cuối tuần qua. Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó bất kỳ vụ bạo lực mới nào.


Xe cảnh sát bị đập phá. Ảnh: AP

Xe cảnh sát bị đập phá. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo