xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Các chỉ huy Nga nhận mệnh lệnh quan trọng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các quan chức Mỹ ngày 20-2 cho biết Nga đã ra lệnh cho các chỉ huy chiến thuật cấp thấp "chuẩn bị tấn công Ukraine".

Theo đài ABC News, thông tin trên phù hợp với tuyên bố trước đây của Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Họ nói rằng tình báo Mỹ nhận thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định tấn công Ukraine. 

Ngày 20-2, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Biden đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan tới việc quân đội Nga tập trung ở biên giới Ukraine. 

Mỹ: Các chỉ huy Nga nhận mệnh lệnh quan trọng - Ảnh 1.

Tổng thống Biden đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Ảnh: Twitter

Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ. Một bức ảnh về cuộc họp được Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy những người tham dự bao gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Burns, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Cố vấn An ninh Nội địa Liz Sherwood-Randall. 

Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. 

Cùng ngày 20-2, Tổng thống Biden đã nói chuyện với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong 15 phút. 

Mỹ: Các chỉ huy Nga nhận mệnh lệnh quan trọng - Ảnh 2.

Dân thường được hướng dẫn sử dụng vũ khí ở Kiev ngày 20-2. Ảnh: EPA

Trong khi đó, sau các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Macron, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều thúc giục đàm phán thêm. 

Trong cuộc thảo luận kéo dài 105 phút với Tổng thống Macron, Tổng thống Putin nói rằng "nguyên nhân của sự leo thang là do các hành động khiêu khích của lực lượng an ninh Ukraine", theo tuyên bố của Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm ông và Tổng thống Macron tin rằng điều quan trọng là phải tăng cường nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua các biện pháp ngoại giao. 

Văn phòng Tổng thống Macron cũng cho biết hai người đã nhất trí ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo