xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cam kết tài trợ an ninh 300 triệu USD cho Đông Nam Á

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4-8 cam kết khoản tiền gần 300 triệu USD để tăng cường hợp tác an ninh khắp Đông Nam Á.

Ông Pompeo đưa ra con số trên với các phóng viên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Singapore.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, khoản tiền này sẽ giúp cải thiện an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, năng lực gìn giữ hòa bình và chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia.

Ngoài ra, ông Pompeo thúc giục ASEAN duy trì sức ép ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên để giúp đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đồng ý.

Mỹ cam kết tài trợ an ninh 300 triệu USD cho Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở Singapore hôm 4-8. Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, tại cuộc họp lần đầu tiên với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, ông Pompeo đã bày tỏ nỗi quan ngại về chuyện Trung Quốc ngang nhiên quân sự hóa biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của  việc duy trì một trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực.

Ngoài ra, ông khẳng định Mỹ vẫn coi trọng tính trung tâm của hiệp hội này trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương và muốn mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược với khu vực.

Phát biểu trước khi đến Singapore dự các hội nghị trên, ông Pompeo cho biết Mỹ sẽ đầu tư 113 triệu USD vào các sáng kiến công nghệ, năng lượng và hạ tầng ở châu Á, gọi đây là "khoản đặt cọc" đối với cam kết kinh tế của Washington ở khu vực.

Hội nghị nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại bùng nổ và tình trạng không chắc chắn của địa chính trị toàn cầu.

Các nước ASEAN vẫn chưa mấy hào hứng với ý tưởng về một chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương do không muốn bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Ngoài ra, họ muốn bảo đảm tính trung tâm của ASEAN vẫn được duy trì khi có những quyết định ảnh hưởng đến khu vực này.

Mỹ cam kết tài trợ an ninh 300 triệu USD cho Đông Nam Á - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ hôm 3-8. Ảnh: The Straits Times

"Dĩ nhiên là bất kỳ chiến lược và khuôn khổ mới nào cũng luôn được hoan nghênh, nhưng chúng tôi luôn muốn duy trì tính trung tâm của ASEAN" - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Cayetano nói với các phóng viên.

Các đối tác chủ chốt của ASEAN đã tìm cách trấn an nỗi lo trên khi nhấn mạnh cam kết đối với tính trung tâm của khu vực này.

"ASEAN nằm ở trung tâm của Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây là nơi tiến hành các diễn đàn quan trọng của khu vực...Tính trung tâm của khối đối với kiến trúc khu vực là điều không có gì phải bàn cãi" - Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo