xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ chịu sức ép vì Triều Tiên

Phạm Nghĩa

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đồng ý soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên không lâu sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5, hôm 9-9.

Phát biểu tại phiên họp kín của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power thúc giục cơ quan này có thêm những bước đi, trong đó có các biện pháp trừng phạt mới để Bình Nhưỡng thấy rõ những hành động “trái phép và nguy hiểm” của họ sẽ phải gánh hậu quả.

Kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006, chính quyền Bình Nhưỡng đã bị LHQ trừng phạt tổng cộng 5 lần. Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal nhận định Mỹ đang đối mặt sức ép phải đơn phương hành động chống lại Triều Tiên bởi triển vọng hợp tác từ Trung Quốc - đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng - là không cao. Quan hệ Mỹ - Trung đang căng vì một loạt vấn đề, trong đó có tranh chấp ở biển Đông. Ngoài ra, Bắc Kinh đang phản ứng mạnh kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc do những lo ngại về an ninh.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên Ảnh: YTN
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên Ảnh: YTN

Đối mặt sự miễn cưỡng của Bắc Kinh, Mỹ có thể gia tăng sức ép bằng cách trừng phạt những công ty Trung Quốc nào làm ăn với Triều Tiên và đẩy nhanh kế hoạch triển khai THAAD. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng đây là thời điểm để Washington suy nghĩ lại cách tiếp cận đối với Triều Tiên. Cụ thể, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ này cho biết sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Bình Nhưỡng, trong lúc làm việc chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực, như Hàn Quốc và Nhật, để ngăn Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân. Dù vậy, bà cho biết sẽ cân nhắc tiến hành thương thảo tương tự những cuộc đàm phán gần đây với Iran vì chỉ trừng phạt thôi là không đủ.

Chia sẻ quan điểm này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi tìm kiếm những phương thức sáng tạo hơn để đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên thay vì chỉ đáp trả bằng biện pháp trừng phạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo