xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Covid-19 đe dọa người chưa tiêm chủng

CAO LỰC

Trung Quốc: Ít nhất 29 tỉnh, thành yêu cầu người dân giảm các chuyến đi không cần thiết giữa lúc dịch Covid-19 do biến thể Delta gây ra đang lan rộng

Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong số 164 triệu người được tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ kể từ tháng 1, khoảng 125.000 người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1.400 người trong số này tử vong, chiếm tỉ lệ lần lượt chưa đến 0,08% và 0,001%.

Một số chuyên gia nhận định số liệu trên cho thấy dịch Covid-19 hiện là mối đe dọa chủ yếu đối với nhóm chưa tiêm vắc-xin và cách thoát khỏi đại dịch là gia tăng tỉ lệ tiêm chủng. Ông Jonathan Reiner, chuyên gia tại Trường Đại học George Washington (Mỹ), nhấn mạnh các vắc-xin Covid-19 đang chứng tỏ hiệu quả, kể cả với một biến thể lây nhiễm nhanh như Delta.

Số liệu trên được công bố giữa lúc tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ đang cho thấy những diễn biến lo ngại. Theo CDC, nước Mỹ ngày 30-7 ghi nhận số ca mắc mới trong ngày lần đầu tiên vượt mốc 100.000 (101.171 ca) kể từ hôm 6-2. Dù vậy, Giám đốc CDC Rochelle Walensky tin rằng số ca mắc tại Mỹ có thể giảm trong những tuần tới nếu tỉ lệ tiêm chủng tăng và các quy định về đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm.

Mỹ: Covid-19 đe dọa người chưa tiêm chủng - Ảnh 1.

Một người dân được tiêm vắc-xin Covid-19 tại nhà ở TP St. Petersburg, bang Florida - Mỹ hôm 30-7 Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, bang Florida đã trở thành tâm dịch mới của Mỹ với 21.683 ca mắc mới trong ngày 30-7, con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Mức đỉnh trước đó là 19.334 ca, được công bố ngày 7-1, tức trước khi vắc-xin được phủ sóng rộng rãi.

Bang này cũng ghi nhận 409 ca tử vong vào tuần rồi, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 1.266 ca sau 7 ngày được công bố vào giữa tháng 8-2020. Tuy nhiên, Thống đốc Florida Ron DeSantis khẳng định đây chỉ là đợt gia tăng theo mùa khi nhiều người ở trong không gian kín có mở máy điều hòa do thời tiết nóng.

* Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 1-8 thông báo thêm 75 ca mắc, trong đó có 53 ca trong cộng đồng. Trong số các ca mắc mới trong cộng đồng, tỉnh Giang Tô ghi nhận 30 ca, tăng lên từ 19 ca của ngày trước đó.

Kể từ khi được phát hiện vào ngày 20-7, đợt dịch do biến thể Delta gây ra tại Giang Tô đến nay đã lây sang hàng chục tỉnh, thành khác. Về mặt địa lý, đây là đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng tại Trung Quốc - quốc gia đã kiểm soát khá thành công đại dịch vào năm ngoái.

Chính quyền nhiều thành phố ở Trung Quốc ngày 1-8 bắt đầu chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn đối với hàng triệu dân và ban bố các biện pháp hạn chế đi lại mới nhằm làm chậm sự lây lan của virus.

Tại TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - nơi được xác định là nguồn gốc của đợt bùng phát hiện tại, nhà chức trách đến giờ đã tiến hành 3 đợt xét nghiệm cho 9,2 triệu dân, đồng thời áp lệnh phong tỏa đối với hàng trăm ngàn người.

Trong khi đó, chính quyền TP Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam đã áp lệnh phong tỏa đối với toàn bộ 1,5 triệu dân và đóng cửa mọi địa điểm du lịch sau khi 4 du khách cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, ông Phùng Tử Kiện, cuối tuần rồi cho biết hàng loạt biện pháp kiểm soát dịch đã được triển khai tại Nam Kinh và Trương Gia Giới. Ông Phùng kêu gọi người dân từ những khu vực nguy cơ trung bình và cao không nên đi lại, những người có kế hoạch đi đến các khu vực này cũng nên hoãn chuyến đi.

Tính đến ngày 31-7, Trung Quốc đã có 3 khu vực nguy cơ cao và 70 khu vực nguy cơ trung bình tại 7 tỉnh. Ngoài ra, ít nhất 29 tỉnh, thành yêu cầu người dân giảm các chuyến đi không cần thiết. 

Campuchia đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho trẻ em

Campuchia ngày 1-8 triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho người trong nhóm 12-17 tuổi. Loại vắc-xin được sử dụng là của hãng Sinovac (Trung Quốc). Campuchia hiện có khoảng 2 triệu người trong độ tuổi 12-17. Thủ tướng Hun Sen khẳng định việc tiêm phòng cho trẻ em là một bước quan trọng để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Theo Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ tiến hành tiêm liều thứ 3 cho từ 500.000 đến 1 triệu người làm việc tại tuyến đầu chống dịch. "Những người đã được tiêm vắc-xin của 2 hãng dược Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm nên được tiêm vắc-xin của hãng AstraZeneca như liều nhắc lại thứ ba. Đối với những người đã được tiêm vắc-xin AstraZeneca, cần sử dụng vắc-xin của Sinovac cho mũi tiêm nhắc lại thứ 3" - Thủ tướng Hun Sen đề nghị.

Campuchia sẽ mua thêm vắc-xin AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX (cơ chế tiếp cận vắc-xin Covid-19 toàn cầu) để tiêm mũi bổ sung. Ngoài ra, nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 12 triệu người (tương đương 76% dân số) vào tháng 11.

Theo hãng tin Reuters, Campuchia vào tuần rồi đã phong tỏa ở 8 tỉnh giáp với Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Tổ chức Y tế thế giới cho biết biến thể Delta được phát hiện ở những người từ Thái Lan về Campuchia qua đường biên giới trên bộ và giờ đang lây lan trong cộng đồng. Tính đến ngày 1-8, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng cộng 77.914 ca Covid-19.

Huệ Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo