xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cuối cùng cũng để “Chim ăn thịt” F-22 Raptor săn mồi

P.Nghĩa (Theo Daily Beast)

(NLĐO) – Từ khi nhen nhóm ý tưởng đến lúc thành hình, không quân Mỹ chưa một lần để "con cưng" F-22 Raptor (biệt danh “Chim ăn thịt”) tham gia chiến sự cho đến đợt không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria tối 22-9.

Chương trình phát triển chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất thế giới của không quân Mỹ F-22 Raptor bắt đầu cách đây nhiều thập kỷ, với tổng chi phí dự kiến 66,7 tỉ USD.

Từ khi được đề xuất, F-22 đã gây tranh cãi và sau đó, khi chỉ có 187 chiếc “Chim ăn thịt” được đặt hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là ông Robert Gates đã hủy bỏ kế hoạch chế tạo thế hệ máy bay này.

Raptor chỉ đi vào hoạt động năm 2005 sau một quá trình phát triển gặp nhiều trắc trở. Cũng kể từ đó, F-22 phải đứng ngoài hai cuộc chiến do Mỹ phát động tại Iraq và Afghanistan cũng như chiến dịch quân sự tại Libya năm 2011.

 

F-22 Raptor xuất trận khiến cộng đồng hàng không quân sự ngỡ ngàng. Ảnh: Reuters
F-22 Raptor xuất trận khiến cộng đồng hàng không quân sự ngỡ ngàng. Ảnh: Reuters

 

Gần đây, khi Mỹ mở cuộc không kích vào các mục tiêu IS bên trong lãnh thổ Syria, F-22 chính thức được xuất trận đầu, tạo nên một cú sốc lớn đối với nhiều nhân vật trong ngành hàng không quân sự.

Một nguồn tin khẳng định với tờ Daily Beast (Mỹ) rằng F-22 đã tham gia “làn sóng không kích” đầu tiên để phá hủy trung tâm chỉ huy và một số địa điểm quan trọng do IS kiểm soát ở Syria.

Có vẻ Raptor xuất kích từ căn cứ không quân Al Dhafra thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, F-22 còn hộ tống máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ cũng như các quốc gia Ả Rập đồng minh tham gia chiến dịch.

Mặc dù không có khả năng chiến đấu ưu việt nhưng Raptor gần như "vô hình" đối với chiến đấu cơ của đối phương và hệ thống radar giám sát trên mặt đất. Tốc độ của F-22 cũng thuộc hàng đáng nể khi vượt qua tốc độ 1,8 Mach, gần gấp 2 lần tốc độ âm thanh.

Nổi bật với khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ, F-22 dễ dàng làm tê liệt hệ thống radar cũng như các thiết bị điện tử, liên lạc của kẻ thù. Những tín đồ của F-22 cho rằng không quân Mỹ chỉ cần 381 chiếc Raptor để thay thế đội hình chiến đấu cơ lão làng F-15C Eagle.

Lầu Năm Góc còn nhấn mạnh sự xuất hiện của “Chim ăn thịt” khi chụp 2 bức hình trước và sau của một tòa nhà bị F-22 tấn công. Dường như Mỹ muốn cho cả thế giới biết đến sức mạnh vượt trội của “chiếc máy bay đến từ tương lai”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo