xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đáp trả ở biển Đông

THU HẰNG

Trung Quốc không loại trừ khả năng rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) nếu bị phán quyết bất lợi

Sự hiện diện suốt 3 tháng qua của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS John C.Stennis ở biển Đông là thông điệp mạnh mẽ của Washington gửi tới Bắc Kinh - tờ Navy Times bình luận hôm 20-6.

“Song kiếm hợp bích”

Giới chuyên gia cho rằng siêu hàng không mẫu hạm nói trên - được mệnh danh là “niềm tự hào trên biển” của Mỹ - đã trở thành biểu tượng cho sự đáp trả đối với những động thái ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực. Hoạt động ở biển Đông từ đầu tháng 4 đến ngày 5-6, tàu Stennis không chỉ thực hiện sứ mệnh tuần tra mà còn phô diễn sức mạnh trong các cuộc diễn tập với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và hải quân Ấn Độ. Theo Navy Times, tàu Stennis thường xuyên bị các tàu hải quân của Trung Quốc đeo bám, qua đó chứng tỏ sự khó chịu của Bắc Kinh. Hồi tháng 5, Trung Quốc không cho phép tàu sân bay này cập cảng Hồng Kông.

Sau khi tàu Stennis rời biển Đông, tàu khu trục Spruance, một chiến hạm trong cụm tàu chiến hành động ở Tây Thái Bình Dương, thế chỗ tuần tra ở khu vực này từ ngày 8-6. Tuy nhiên, tàu Stennis không đi đâu xa mà cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan ra uy trên biển Philippines, cách không xa biển Đông. Hải quân Mỹ gọi hành động “song kiếm hợp bích” này là khả năng độc đáo của Mỹ khi vận hành nhiều nhóm tàu sân bay chiến đấu cạnh nhau.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Trung tâm An ninh Mỹ mới ở thủ đô Washington hôm 20-6, Đô đốc John Richardson, tư lệnh phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ, khẳng định sự xuất hiện của 2 tàu sân bay tại cùng một vùng biển là chuyện ít thấy, qua đó nêu bật cam kết của Washington đối với an ninh khu vực. “Chúng tôi hy vọng đây là một thông điệp răn đe đối với bất cứ ai muốn gây bất ổn” - ông Richardson nhấn mạnh. Vị đô đốc cũng chỉ rõ việc Trung Quốc ngang nhiên đẩy mạnh hoạt động cải tạo đất quy mô lớn cũng như quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông, cản trở tàu các nước tiếp cận khu vực bằng tên lửa và radar đã buộc Mỹ phải hành động.

Hai tàu sân bay USS John C.Stennis và USS Ronald Reagan diễn tập chung ở biển PhilippinesẢnh: REUTERS
Hai tàu sân bay USS John C.Stennis và USS Ronald Reagan diễn tập chung ở biển PhilippinesẢnh: REUTERS

Sợ điều tồi tệ nhất

Theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, 2 siêu tàu sân bay nói trên tiến hành các hoạt động diễn tập phòng không, tuần tra biển, huấn luyện chiến đấu phòng vệ và tấn công tầm xa từ cuối tuần rồi. “Đây là cơ hội tốt để chúng tôi luyện tập trong bối cảnh sát với thực tế. Chúng tôi phải tận dụng cơ hội này để luyện các kỹ năng chiến đấu cần thiết trong các chiến dịch hải quân hiện đại” - Chuẩn đô đốc John Alexander, chỉ huy nhóm tàu sân bay chiến đấu Ronald Reagan, nói.

Đây được cho là bước đi có tính toán của Mỹ bởi nó diễn ra không lâu trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague - Hà Lan dự kiến ra phán quyết về vụ Philippines kiện “đường lưỡi bò” phi lý do Trung Quốc vẽ ra ở biển Đông. Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 20-6 dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ trong thời gian qua, Trung Quốc đã tuyên bố với các nhà ngoại giao ASEAN rằng nước này không loại trừ khả năng rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), xem đây là hành động trả đũa nếu PCA ra phán quyết ngược lại quan điểm của Trung Quốc.

Các nguồn tin ngoại giao nói trên cho rằng Trung Quốc đang lo sợ phán quyết tồi tệ nhất cho nước này từ phía PCA, vốn áp dụng UNCLOS trong các quyết định của mình. Cụ thể, PCA có thể vạch rõ các tuyên bố chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử mà Trung Quốc đưa ra là không có cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó vô hiệu hóa cái gọi là “đường chín đoạn”.

Theo báo Washington Times, một phán quyết như thế sẽ làm tăng thêm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trước thềm một cuộc họp quan trọng giữa Đô đốc John Richardson và Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, tại Bắc Kinh vào tháng tới. Ngoài ra, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định dù phán quyết của PCA không có khả năng làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực nhưng hình ảnh, tiếng tăm của Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ bị đe dọa và tham vọng bành trướng trên biển của nước này sẽ bị săm soi nhiều hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo