xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đặt "lằn ranh đỏ" với Trung Quốc nếu giúp Nga né trừng phạt

Bằng Hưng

(NLĐO)- Lời cảnh báo được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra ngay trên chuyên cơ Air Force One đang tới Brussels (Bỉ) - nơi Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24-3 cảnh báo Bắc Kinh không nên "tận dụng cơ hội kinh doanh từ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, cũng như giúp Moscow tránh né các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hoặc xử lý các giao dịch tài chính bị cấm".

Lời cảnh báo "đanh thép" được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra ngay trên chuyên cơ Air Force One đang tới Brussels (Bỉ) - nơi Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO.

"Đó cũng không phải điều chỉ dành riêng cho Trung Quốc mà sẽ áp dụng đối với tất cả các nền kinh tế trọng điểm"- hãng Reuters dẫn lời ông Jake Sullivan nhấn mạnh - "Do đó, các quyết định mà bất kỳ nền kinh tế nào thực hiện một cách có chủ đích và chủ động nhằm làm suy yếu hoặc phá vỡ các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đã đưa ra - đều nằm trong ‘lằn ranh đỏ’".

Mỹ đặt lằn ranh đỏ với Trung Quốc nếu giúp Nga né trừng phạt - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói chuyện với giới truyền thông tại Washington hôm 22-3. Ảnh: Reuters.

Động thái "nắn gân" Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước. Hãng Reuters mô tả rằng trong cuộc điện đàm phía Trung Quốc đã lên án các lệnh trừng phạt Nga khi cho rằng "các biện pháp trừng phạt mang tính càn quét và bừa bãi sẽ chỉ làm cho người dân đau khổ" và không nên "leo thang hơn nữa".

Các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhằm ngăn chặn quyền tiếp cận của Nga đối với những mặt hàng quan trọng như thiết bị điện tử thương mại, máy tính và các bộ phận máy bay.

Thực tế, Washington lo ngại rằng Trung Quốc có thể giúp Nga tiếp cận những sản phẩm này bằng cách vi phạm các hạn chế thương mại. "Chúng tôi sẽ có các công cụ để đảm bảo điều đó không thể xảy ra" - ông Sullivan tuyên bố.

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng cũng cho biết chính phủ Mỹ đã truyền tải thông điệp này đến Trung Quốc và "sẽ có cuộc nói chuyện tương tự với Liên minh châu Âu (EU) và các nước châu Âu riêng lẻ".

Các nước G7 sẽ sớm công bố một phản hồi thống nhất để đảm bảo Nga không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây với sự giúp đỡ của Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào khác - ông Jake Sullivan nói thêm.

Về vấn đề thanh toán, ông Sullivan cho biết Mỹ và các đồng minh G7 sẽ đáp lại "những nỗ lực mang tính hệ thống nhằm cố gắng định hướng lại việc giải quyết các khoản thanh toán tài chính".

Liên quan đến việc trừng phạt kinh tế Nga, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 23-3 cũng nói rằng sẽ xử lý bất kỳ công ty nào vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa như chất bán dẫn.

Xung đột Moscow - Kiev đã bước sang ngày thứ 29 và dù đôi bên đã có các cuộc đàm phán nhưng xem ra căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giao tranh vẫn nổ ra nhiều nơi trên đất Ukraine.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo