xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đau đầu với người vô gia cư

GIA HÒA

Do nhiều thành phố hình sự hóa các hoạt động bình thường của con người nên người vô gia cư bị đẩy vào cảnh tội lỗi

Chính quyền TP Boise thuộc bang Idaho mới đây tạo sóng gió khi cấm ngủ hay dựng lều ở các địa điểm công cộng. Ngay lập tức, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) phản bác rằng quy định đó thật “độc ác và trái lẽ thường”.

Bị chỉ trích

“Ngủ là hoạt động duy trì sự sống và nó phải xảy ra ở thời điểm nào đó tại một nơi nào đó. Nếu họ không còn chỗ nào khác để đi thì việc cấm dựng lều hóa ra là hình sự hóa vấn đề vô gia cư. Đối với nhiều người không nơi ăn chốn ở, rõ ràng họ không dễ dàng kiếm được một chỗ ngủ an toàn và hợp pháp” - DOJ nhấn mạnh.

Chính quyền Boise lập luận họ có thể thực thi lệnh cấm ngủ trên đường phố bởi các khu nhà tạm trú luôn có sẵn chỗ.

 

Ảnh chụp người vô gia cư trong chiến dịch “bêu xấu”    
      Ảnh: THE WASHINGTON POST
Ảnh chụp người vô gia cư trong chiến dịch “bêu xấu” Ảnh: THE WASHINGTON POST

 

Đứng về phía DOJ, Trung tâm Luật quốc gia về nghèo đói và vô gia cư (NLCHP) cho rằng không phải lúc nào cũng có đủ nơi ở tạm, đó là chưa kể những trường hợp người vô gia cư mắc bệnh tâm thần. Eric Tars, luật sư cấp cao thuộc NLCHP, chia sẻ với đài Al Jazeera: “Không phải người vô gia cư nào cũng là tội phạm. Do luật lệ hình sự hóa các hoạt động bình thường của con người nên họ bị đẩy vào cảnh tội lỗi”.

Theo báo cáo hồi năm ngoái của NLCHP, 34% trong số 187 thành phố của Mỹ mà họ khảo sát từ năm 2011-2014 ra quy định cấm dựng lều ở nơi công cộng. Khoảng 43% cấm ngủ trên xe cộ và 53% cấm ngồi hoặc nằm ở một số nơi nhất định.

Trong khi đó, công đoàn cảnh sát New York cũng bị chỉ trích vì chiến dịch kìm hãm đà tăng số lượng người vô gia cư trong thành phố bằng cách chụp hình họ. “Hãy dùng điện thoại di động thông minh của bạn chụp người vô gia cư trên đường phố của chúng ta” - Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện cảnh sát (SBA) Ed Mullins viết trong một email.

Nhiều người phê phán những hình ảnh này có thể bêu xấu người vô gia cư. Trước sức ép của dư luận, SBA đã gỡ các bức ảnh khỏi trang Flickr hôm 13-8 và không trả lời các cuộc gọi phỏng vấn.

Đối sách

Người vô gia cư ở TP New York đang là chủ đề gây tranh cãi. Dưới thời thị trưởng Bill de Blasio, số người không nhà ở New York tăng vọt, từ 67.000 của năm 2014 lên đến 75.000 người hiện nay. Nhiều người không hài lòng. Bà Lauren Pohl, sống ở khu Murray Hill, đã điện thoại 2 lần trong tháng qua để khiếu nại về chuyện lều bạt cứ lũ lượt “mọc” lên ở khu vực bà sống dù tại đây có 2 khu nhà, bao gồm 850 giường, dành cho người vô gia cư.

Năm 2014, số liệu của chính phủ liên bang ước tính có 153.000 người không nhà cửa vạ vật trên đường phố mỗi đêm. Trước tình trạng này, Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm công lý Lisa Foster nhận định: “Thay vì hình sự hóa vấn đề vô gia cư, chính quyền địa phương cần cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ pháp lý để họ có được chỗ ở lâu dài và ổn định”. Tại TP New York, Thị trưởng Blasio đang tăng ngân sách cho các vấn đề liên quan đến người vô gia cư lên 1 tỉ USD trong vòng 4 năm, đồng thời đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ các đối tượng bị bệnh.

Còn ở bang Minnesota, người vô gia cư say xỉn hay sử dụng ma túy ở TP Bemidji sẽ bớt âu lo vì chính quyền vừa mở một khu nhà tạm dành cho những đối tượng này. Tuy nhiên, một khi đặt chân vào đó, họ phải cất rượu bia hay ma túy trong tủ sắt giữ đồ và chỉ được hoàn trả lúc rời đi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo