xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đề nghị Hy Lạp không cho Nga mượn không phận

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Hy Lạp hôm 7-9 cho biết đang xem xét yêu cầu của Mỹ về việc không cho Nga sử dụng không phận để bay đến Syria.

Trước đó, hãng tin Nga RIA Novosti cho hay Hy Lạp đã từ chối yêu cầu của Mỹ. Hãng tin này cũng dẫn một nguồn tin ngoại giao nói Nga muốn xin phép bay qua Hy Lạp đến ngày 24-9. Nga có căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartous – Syria.

Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận gì về thông tin trên. Hy Lạp đang thắt chặt quan hệ với Nga trong khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế suýt khiến nước này phải rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

 

Cả Tổng thống Vladimir Putin (phải) lẫn Ngoại trưởng Sergey Lavrov đều khẳng định Nga chưa có ý định tham chiến ở Syria. Ảnh: Reuters

Cả Tổng thống Vladimir Putin (phải) lẫn Ngoại trưởng Sergey Lavrov đều khẳng định

Nga chưa có ý định tham chiến ở Syria. Ảnh: Reuters

 

Hôm 5-9, Ngoại trưởng Mỹ nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng nếu Nga thật sự tăng cường lực lượng quân sự ở Syria – đúng như những báo cáo gần đây - thì sẽ làm leo thang chiến tranh lẫn nguy cơ đụng độ với liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Trong khi Nga và Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì Mỹ, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn các nhóm đối lập Syria.

Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 5-9 tiết lộ với Reuters rằng Nga đang có “những bước chuẩn bị đáng lo”, bao gồm chuyển các ngôi nhà lắp ghép cho hàng trăm người ở đến một sân bay ở Syria. Đây có thể là dấu hiệu Nga sắp triển khai vũ khí hạng nặng đến đó.

Đáp lại, ông Lavrov cho rằng còn quá sớm để bàn đến khả năng Nga tham chiến ở Syria. Dù vậy, ông Lavrov xác nhận Nga “chưa bao giờ che giấu việc cung cấp các thiết bị quân sự cho Syria với mục đích chống khủng bố”. Nga đang muốn lập một liên minh lớn hơn, bao gồm cả chính quyền Damascus, để tiêu diệt IS nhưng ý tưởng này bị Mỹ và Ả Rập Saudi phản đối.

​Trong khi đó, báo As-Safir của Lebanon dẫn nguồn tin Syria cho hay một nhóm chuyên gia quân sự Nga đã kiểm tra các căn cứ không quân Syria trong nhiều tuần nay, đặc biệt là ở miền Bắc nước này. Theo tờ báo, hiện chưa rõ Damascus có thể nhận được vũ khí gì song phía chính quyền Syria muốn nhận hơn 20 trực thăng tấn công Mi-28 của Nga.

Trước diễn biến này, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói sẽ thảo luận với Nga để tìm giải pháp. Đức cũng tỏ ra lo ngại về thông tin Nga có thể tăng cường lực lượng quân sự tại Syria.

Ngày 7-9, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định không thay đổi lập trường về cuộc chiến ở Syria cũng như  tương lai Tổng thống Assad. “Chúng tôi không bổ nhiệm hay bãi miễn tổng thống của nước ngoài” – thông cáo của bộ này nêu rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo