xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh đến Philippines

H.Bình (Theo Reuters, Inter Aksyon)

(NLĐO) - Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Los Angeles của Mỹ là USS Topeka đã tới căn cứ hải quân vịnh Subic của Philippines giữa lúc căng thẳng biển Đông gia tăng vì sự khiêu khích của Trung Quốc.

Một tuyên bố của Hải quân Mỹ xác nhận tàu USS Topeka tới vịnh Subic thuộc phía Tây hôm 12-1. Ngoài ra tuyên bố đó nêu rõ với thủy thủ đoàn gồm 160 thành viên, USS Topeka sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ và phát huy năng lực của hạm đội tàu ngầm.

Trung tá David P. Lammers, sĩ quan chỉ huy của USS Topeka, nhấn mạnh việc củng cố mối quan hệ và thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua những chuyến viếng thăm như hế. “Càng tương tác, chúng ta càng hiểu nhau và liên minh của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của các bạn và cảm thấy được chào đón khi chúng tôi ghé thăm vịnh Subic” - ông Lammers nói.

 

 

 

Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh USS Topeka Ảnh: INQUIRER
Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh USS Topeka Ảnh: INQUIRER

 

Tàu USS Topeka có chiều dài hơn 90 m, trọng lượng trên 6.000 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu hơn 240 m với tốc độ lên tới 25 hải lý/giờ. Nó được coi là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình tốt nhất với khả năng hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm chống tàu ngầm, chống hạm, tấn công, giám sát lẫn do thám.

Song song đó, Manila đã đề nghị với Washington 8 căn cứ mà nước này có thể xây dựng cơ sở hạ tầng ở đó để dự trữ trang thiết bị căn cứ theo Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) ký kết năm ngoái.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Restituto Padilla ngày 13-1 thông báo 8 căn cứ gồm 5 sân bay quân sự, 2 căn cứ hải quân và 1 căn cứ huấn luyện.

Ba trong số này là căn cứ Clark (trước kia là căn cứ không quân Mỹ) nằm trên đảo Luzon và 2 căn cứ trên đảo Palawan gần biển Đông.

Mỹ cũng đang nỗ lực tìm kiếm việc sử dụng 3 cảng biển và sân bay dân dụng trên đảo Luzon, trong đó có vịnh Subic - trước kia cũng từng là căn cứ Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo