xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Dọa bom bâng quơ cũng khiến 1.000 trường học đóng cửa

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Hơn 1.000 trường học ở Los Angeles – Mỹ bị đóng cửa hôm 15-12 vì đe dọa đánh bom và xả súng. Song cuối cùng lời đe dọa được xác định chỉ là trò chơi khăm.

Hàng trăm ngàn học sinh đã phải nghỉ học chỉ vì lời đe dọa “hư cấu” này. Thế nên phụ huynh của các em đã rất bất bình và chỉ trích lãnh đạo thành phố đã phản ứng thái quá.

Nhiều học sinh chỉ biết về việc trường đóng cửa qua bạn bè và mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Nhiều học sinh chỉ biết về việc trường đóng cửa qua bạn bè và mạng xã hội. Ảnh: Reuters

 

Lời đe dọa được gởi qua thư điện tử. Giới chức thành phố Los Angeles cho biết nhiều khả năng chúng xuất phát từ địa phương. Mới cách đó chưa đầy 2 tuần, một cặp đôi thân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gây ra một vụ tấn công đẫm máu cướp đi sinh mạng của 14 người và khiến 22 người bị thương ở San Bernardino.

Các trường học bị đóng cửa dự kiến mở trở lại vào ngày 16-11, theo giờ địa phương. Quan chức Quản lý Trường học ở Los Angeles Ramon Cortines nói rằng: “Do vụ việc vừa xảy ra trước đó, tôi không thể lựa chọn khác”.

Trong khi đó, các quan chức liên bang (giấu tên), cùng quan điểm với Cảnh sát trưởng Thành phố New York William Bratton cho rằng phản ứng của giới chức Los Angeles là thái quá.

Tuy nhiên, Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti bảo vệ quyết định trên và Cảnh sát trưởng thành phố này – ông Charlie Beck nói rằng không nên phán xét quyết định đó bởi đe dọa gởi tới “quá cụ thể và nhắm tới các trường học của Los Angeles”.

Động thái cẩn trọng chưa từng có tiền lệ nói trên tại hệ thống trường học công lớn thứ 2 ở Mỹ đã khiến 643.000 học sinh cũng như phụ huynh bối rối và lo lắng.

Ông Joe Buscaino, cha của 2 đứa trẻ theo học tại trường LAUSD, lên tiếng phàn nàn về sự thiếu sót của hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Ông nói rằng nhiều học sinh chỉ biết về việc trường đóng cửa qua bạn bè và mạng xã hội.

"Tôi không đồng ý với việc đóng cửa trường học như vậy bởi điều đó chỉ để lộ rằng chúng ta đang sợ hãi chúng” – phụ huynh Marisol Hadadi có con trai đang học tại trường tiểu học Marquez ở đường Pacific Palisades cho biết.

Trong khi đó, lại có những phụ huynh lo lắng không biết tìm cách nào bảo vệ con khi chúng quay lại trường học vào ngày 16-12.

“Tôi không muốn con trai của mình sợ hãi khi trở lại trường” – cô Ronna Bronstein – phụ huynh của 2 nam sinh trong thành phố băn khoăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo