xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ dội bom "ổ" tiền của IS

P.Nghĩa (Theo Reuters, AP, Trend)

(NLĐO) - Một máy bay Mỹ hôm 11-1 ném bom địa điểm chuyên phân phối tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở TP Mosul – Iraq.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ Ben Tisdale cho biết đây là một phần trong nỗ lực của liên minh do Washington dẫn đầu nhằm phá vỡ hệ thống cung cấp tài chính của IS và là cuộc không kích thứ hai nhằm vào cơ sở lưu trữ tiền mặt của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

“Địa điểm bị tấn công là nơi phân phối một lượng lớn tiền mặt của IS dùng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố” – thiếu tá Tisdale nói và không đề cập con số thương vong hay thiệt hại.

 


Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Ảnh: PA

Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Ảnh: PA

 

Kênh Fox dẫn lời một số cư dân Mosul - Iraq cho hay các tay súng IS thua trận ở TP Ramadi khi chạy về đây đã bị thiêu chết ở quảng trường thành phố. Ramadi bị IS chiếm từ hồi tháng 6-2014. Lực lượng Iraq với sự yểm trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tái chiếm nơi này hồi tháng 12 qua.

Theo chuyên gia khủng bố Michael Pregent, các tay súng IS bị lực lượng người Kurd đánh bại ở TP Tikrit - Iraq năm ngoái cũng chịu chung số phận này.

CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay 2 quả bom mỗi quả nặng hơn 900 kg đã được ném xuống TP Mosul, miền Bắc Iraq. Những người này không thể thống kê có bao nhiêu tiền ở địa điểm phân phối nói trên nhưng tiết lộ con số có thể lên đến “hàng triệu USD”.

Các cuộc tấn công vào Mosul, thành trì quan trọng của IS ở Iraq, được xem là hết sức nhạy cảm vì có rất nhiều thường dân sinh sống trong thành phố.

Sau khi nhận được thông tin tình báo về “địa điểm thu gom và phân phối tiền”, máy bay do thám Mỹ cố gắng xác định có bao nhiêu cư dân sống tại khu vực mục tiêu để lên kế hoạch tấn công.

Do IS thường hoạt động về đêm nên máy bay Mỹ quyết định không kích vào thời điểm rạng sáng để đảm bảo thương vong thấp nhất về phía dân sự.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ dự trù có 50 trường hợp tử vong sau cuộc không kích nhưng con số thực tế chỉ vào khoảng 5-7 người, theo trang tin Trend.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo