xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ dời đại sứ quán về Jerusalem sớm hơn dự kiến

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Mỹ hôm 23-2 tuyên bố sẽ dời đại sứ quán của họ ở Israel về Jerusalem vào tháng 5 tới – một động thái đảo ngược chính sách tồn tại nhiều thập kỷ của Washington.

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12-2017 tuyên bố Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, khiến các đồng minh Ả Rập bức xúc và chọc giận những người Palestine muốn khu vực phía Đông Jerusalem là thủ đô của họ.

Mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định của ông Trump đã gieo rắc sự bất hòa giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu về nỗ lực hòa bình ở Trung Đông.

"Chúng tôi háo hức khi thực hiện bước đi lịch sử này và mong đợi sự kiện đại sứ quán Mỹ ở Israel mở cửa tại Jerusalem vào tháng 5" – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định, đồng thời nói thêm rằng sự kiện này sẽ trùng với dịp 70 năm quốc khánh Israel.

Mỹ dời đại sứ quán về Jerusalem sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

Quốc kỳ Israel tung bay gần Nhà thờ mái vòm Dome of Rock linh thiêng nhất của người Hồi giáo ở Jerusalem. Ảnh: Reuters

Tháng 5 là khoảng thời gian sớm hơn dự kiến vì vào tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định với Quốc hội Israel rằng việc di dời sẽ diễn ra vào cuối năm 2019.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi thông báo hôm 23-2 của Mỹ và nói rằng đây là "một ngày tuyệt vời của người dân Israel".

Trong khi đó, Palestine đã phản ứng đầy giận dữ.

"Hành động này là không chấp nhận được. Mọi hành động đơn phương đều không có tính hợp pháp và sẽ gây ra thách thức cho mọi nỗ lực xây dựng hòa bình khu vực" – ông Nabil Abu Rdainah, phát ngôn viên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, tuyên bố.

Thành phố cổ Jerusalem - thánh địa của cả 3 tôn giáo Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo – là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong tiến trình xây dựng hòa bình khu vực Trung Đông.

Phát biểu trước đám đông người bảo thủ ở ngoại ô Washington hôm 23-2, Tổng thống Trump khẳng định ông hứng chịu nhiều áp lực khi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

"Tôi bị nhiều quốc gia chỉ trích. Tôi hứng chịu áp lực gia tăng và ngày càng có nhiều người kêu gọi, nài xin tôi ‘Đừng làm như vậy’" – ông Trump chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo