xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ dự đoán về xung đột tại Ukraine khi mùa đông tới

Hải Ngọc - Huệ Bình

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự đoán Ukraine sẽ phải chiến đấu gian khổ trong mùa đông khắc nghiệt để lấy lại thêm lãnh thổ từ quân đội Nga.

Hiện các đồng minh thông báo chuyển giao thêm các hệ thống phòng không và cam kết viện trợ thêm cho Ukraine sau các cuộc không kích của Moscow. Theo hãng tin Reuters, giới phân tích quân sự đang theo dõi xem liệu giao tranh có hạ nhiệt giữa mùa đông khắc nghiệt tại Ukraine hay không.

Phát biểu tại cuộc họp ở trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels - Bỉ hôm 12-10, với khoảng  50 nước viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Kiev sẽ cố gắng giành lại lãnh thổ bị quân Nga kiểm soát những tuần gần đây.

Bên cạnh lên án các cuộc tấn công tên lửa trên khắp Ukraine hai ngày trước, ông Austin nhấn mạnh Mỹ "sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo Ukraine có những thứ cần thiết để hoạt động hiệu quả".

Mỹ dự đoán về xung đột tại Ukraine khi mùa đông tới - Ảnh 1.

Nhà cửa, xe cộ bị phá hủy ở ngôi làng Velyka Oleksandrivka, Ukraine, ngày 12-10. Ảnh: AP

Trong khi đó, vào ngày 12-10, một quan chức cấp cao của NATO lưu ý một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ thay đổi tiến trình của xung đột và chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng đáp trả từ các đồng minh của Ukraine và có khả năng từ NATO.

Cùng lúc đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng NATO sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trận hạt nhân hàng năm "Steadfast Noon" vào tuần tới, bất chấp tình hình xung đột Nga - Ukraine leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow với liên minh quân sự này. 

Ông Stoltenberg cho rằng nếu NATO hoãn cuộc tập trận hạt nhân vì khủng hoảng Ukraine, đó sẽ là một thông điệp sai lầm.

Mỹ dự đoán về xung đột tại Ukraine khi mùa đông tới - Ảnh 2.

Người dân TP Izium được hỗ trợ thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày hôm 12-10. Ảnh: AP

Trong 24 giờ qua, Nga nã tên lửa hơn 40 thành phố, thị trấn Ukraine sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Nga đảo ngược việc sáp nhập 4 vùng Ukraine. Oleksandr Senkevich, thị trưởng thành phố cảng Mykolaiv, cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng thành phố bị "tập kích liên tục" trong đợt tấn công bằng tên lửa của Nga sáng 13-10.

Nga được cho là nhắm mục tiêu đến một khu định cư ở thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng 13-10. Ông Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kiev đã bị UAV tập kích.

Quân đội Ukraine cũng bắt đầu tiến hành các đòn tấn công đáp trả, khi thông báo lực lượng không quân nước này đã thực hiện 32 cuộc không kích vào 25 mục tiêu của Nga.

Về phía Nga, Moscow lặp lại quan điểm của mình rằng phương Tây, bằng cách giúp đỡ Ukraine, "đã trở thành một bên trực tiếp trong cuộc xung đột".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo