xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đưa không quân sang Iraq bảo vệ cố vấn

N.Thương (theo Reuters, AP, BBC)

(NLĐO) – Lầu Năm Góc ngày 27-6 xác nhận Mỹ đang đưa không quân đến Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ đã có mặt ở đây.

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng không quân được cử sang Iraq chủ yếu sẽ làm nhiệm vụ giám sát trong vòng 30-35 ngày. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, các máy bay đang trên đường đến Iraq gồm cả máy bay có người lái và không người lái, trong đó có một số máy bay có vũ trang. Ông John Kirby khẳng định lý do chủ yếu cho sự tham gia của không quân Mỹ là vì mục đích “bảo vệ bắt buộc”.

 

img

Xe tăng của quân đội Iraq tuần tra ở thị trấn Taji cách thủ đô Baghdad 12 dặm về phía Bắc. Ảnh: AP

Theo tờ New York Times, lực lượng được cử sang Iraq có cả máy bay không người lái Predator được trang bị tên lửa chống tăng Hellfire. Dự kiến, lực lượng này sẽ có mặt trên vùng trời Baghdad vào thứ năm 3-7.

Trước đó, Nhà Trắng đã ra lệnh cho 300 cố vấn quân sự đến Iraq trong bối cảnh các đội quân Hồi giáo cực đoan Sunni đã kiểm soát nhiều thị trấn và đe dọa tấn công Baghdad. Việc cử phi đội không quân có vũ trang sang Iraq lần này là một động thái mà phía Mỹ cho là cần thiêt để bảo vệ các cố vấn hiện đang làm việc bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Các cố vấn này sẽ đánh giá tiềm lực của quân đội Iraq hiện tại để đưa ra những lời khuyên cần thiết. Trước đó, rất nhiều đội quân của Iraq đã thất bại trước những cuộc tấn công của phe phiến quân chủ chiến ISIS.

 

Ông Obama phủ nhận việc Mỹ sẽ bị kéo trở lại tình hình hỗn độn tại Iraq. Ảnh: AP

Ông Obama phủ nhận việc Mỹ sẽ bị "kéo trở lại" tình hình hỗn độn tại Iraq. Ảnh: AP

Trong khi đó, lãnh tụ tinh thần của người Hồi giáo dòng Shia đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo đất nước nhanh chóng bổ nhiệm thủ tướng mới và các vị trí chủ chốt trước khi diễn ra cuộc họp Quốc hội mới vào thứ ba 1-7.

Tổng thống Mỹ Barack ObamaNgoại trưởng Mỹ John Kerry đều đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq nên nhanh chóng lập ra một Chính phủ mang tính đại diện cao hơn. Điều này đã khiến áp lực lên thủ tướng đương nhiệm Nouri al-Maliki ngày một gia tăng. Trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 4, liên minh Nhà nước Pháp quyền của ông Maliki đã giành đa số ghế trong cơ quan lập pháp nhưng lại chưa thể thành lập được chính phủ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo