xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đưa ra "cảnh báo kép" về tình hình Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ cảnh báo Nga có thể "can thiệp quân sự vào Ukraine" bất cứ lúc nào và công dân Mỹ nên rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ tới.

Đài BBC dẫn lời Nhà Trắng ngày 11-2 cho biết Nga có thể mở đầu hành động "can thiệp quân sự vào Ukraine" bằng một vụ ném bom từ trên không. 

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, các lực lượng của Nga đang ở vị trí có thể tiến hành hành động quân sự lớn. Ông nói: "Chúng ta rõ ràng không thể dự đoán được tương lai, không biết chính xác những gì sẽ xảy ra nhưng rủi ro bây giờ ở mức cao và cần thận trọng xem xét mối đe dọa hiện tại".

Ông Sullivan nói thêm rằng Mỹ chưa biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cuối cùng để "can thiệp quân sự vào Ukraine" hay chưa song tuyên bố Điện Kremlin "đang tìm cớ để biện minh cho hành động quân sự của mình".

Mỹ đưa ra cảnh báo kép về tình hình Ukraine - Ảnh 1.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: BBC

Những bình luận của ông Sullivan được đưa ra sau khi các quan chức Washington cảnh báo về việc Nga tập trung quân đội và khí tài ở biên giới Ukraine trong tuần qua, đồng thời lên kế hoạch tập trận ở biển Đen trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng sự gia tăng lực lượng của Nga tại biên giới Ukraine là "dấu hiệu của sự leo thang": "Nga có thể can thiệp quân sự vào Ukraine bất cứ lúc nào, không loại trừ trong khi diễn ra Thế vận hội mùa đông 2022 (bế mạc vào ngày 20-2)".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng ông sẽ không gửi quân đội để giải cứu bất kỳ công dân nào bị mắc kẹt ở Ukraine trong trường hợp Nga hành động. Washington cảnh báo công dân Mỹ nên rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ tới. 

Một loạt quốc gia khác cũng thúc giục công dân mình rời khỏi Ukraine, bao gồm Anh, Canada, Hà Lan, Latvia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các quốc gia phương Tây lan truyền thông tin sai lệch.

Mỹ đưa ra cảnh báo kép về tình hình Ukraine - Ảnh 2.

Mỹ cảnh báo Nga có thể "can thiệp quân sự vào Ukraine" bất cứ lúc nào. Ảnh: BBC

Ngày 11-2, Tổng thống Biden đã tổ chức một cuộc gọi video với các nhà lãnh đạo bên kia Đại Tây Dương. Họ đồng ý phối hợp để gây áp lực kinh tế đối với Nga nếu "can thiệp quân sự vào Ukraine". Mỹ cũng thông báo đã triển khai thêm 3.000 binh sĩ từ Fort Bragg, bang Bắc Carolina, đến Ba Lan nhưng không phải để chiến đấu tại Ukraine mà nhằm đảm bảo an ninh cho các đồng minh.

Trong khi đó, cả Tổng thống Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ​​nói chuyện với Tổng thống Putin vào ngày 12-2.

"Tôi hy vọng Tổng thống Biden sẽ điện đàm với Tổng thống Putin nhưng tôi chưa thể chia sẻ thông tin gì ngay bây giờ" - ông Sullivan cho biết.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo