xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Ferguson ban bố tình trạng khẩn cấp

P.Nghĩa (Theo Telegraph, BBC)

(NLĐO) – Chính quyền TP Ferguson, bang Missouri – Mỹ vừa ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi một thanh niên da màu bị cáo buộc nổ súng vào cảnh sát đêm 9-8.

Vụ nổ súng xảy ra trong lúc cha của thiếu niên da màu Michael Brown (bị cảnh sát Darren Wilson bắn chết hồi năm ngoái) - ông Michael Brown Sr., dẫn đầu một nhóm biểu tình kỷ niệm 1 năm ngày con trai ông thiệt mạng.

Ủy viên hành pháp hạt St Louis, Steve Stenger, tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Ferguson sau khi một số người biểu tình bị bắt chiều 10-8 (giờ địa phương). “Do bạo lực và bất ổn đang diễn ra ở TP Ferguson, với tư cách ủy viên hành pháp, tôi ban hành tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay từ thời điểm này” – ông Stenger nói.

Sở cảnh sát hạt St Louis sẽ tiếp quản hoạt động ở Ferguson thay cho lực lượng cảnh sát địa phương dù không ban hành lệnh giới nghiêm.

 

Người biểu tình tập trung ở đại lộ Tây Florissant. Ảnh: AP
Người biểu tình tập trung ở đại lộ Tây Florissant. Ảnh: AP

 

Một bé gái giơ cao tấm biển biểu tình. Ảnh: Reuters
Một bé gái giơ cao tấm biển biểu tình. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, đêm 9-8, thanh niên da màu Tyrone Harris (18 tuổi) bị cáo buộc nổ súng vào một chiếc xe hơi chở các thám tử điều tra, buộc họ phải bắn đáp trả. Cảnh sát trưởng John Belmar cho biết Harris đang bị thương nguy kịch, nằm trong bệnh viện và bị buộc tội tấn công lực lượng an ninh cùng 9 tội danh khác.

Cha của Harris, gọi các cáo buộc của cảnh sát là “những lời nói dối trắng trợn”. Ông nói với hãng tin AP rằng con trai ông – là bạn thân của Michael Brown – bị bắn 8-12 phát đạn khi đang tìm cách chạy trốn.

Cảnh sát cũng xịt hơi cay vào một nhóm biểu tình ném đá và vật cứng vào người họ. Tiếng súng vang lên cả đêm. Một số người biểu tình bị bắt khi chặn đường cao tốc liên bang số 70 vào giờ cao điểm.

Tổng cộng khoảng 50 người bị bắt hôm 10-8, trong đó có cả nhà hoạt động dân quyền Cornel West. Những người này tập trung trước cửa tòa án chính ở St Louis, kêu gọi chính phủ giải tán Sở cảnh sát Ferguson.

 

Nhà hoạt động dân quyền Cornel West bị cảnh sát bắt. Ảnh: BBC
Nhà hoạt động dân quyền Cornel West bị cảnh sát bắt. Ảnh: BBC

 

Thị trưởng Ferguson James Knowles III bảy tỏ “sự thất vọng sâu sắc” khi xảy ra tình trạng bạo lực nói trên, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với “những kẻ muốn gây hại cho cộng đồng”. Luật sư Loretta Lynch cũng lên án cuộc đụng độ hôm 9-8, trong khi các nhóm biểu tình Hội đồng Hành động Ferguson (FAC) và Tổ chức tranh đấu vì người da đen (OBS) mô tả cảnh sát đàn áp hơi nặng tay.

Ngày 9-8-2014, thiếu niên da màu Michael Brown (không vũ trang) bị sĩ quan da trắng Darren Wilson bắn chết do “cố gắng cướp súng của cảnh sát”. Ông Wilson sau đó được tuyên trắng án, gây nên làn sóng phẫn nộ và biểu tình bạo lực trong cộng đồng người da màu ở Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo