xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ gây sức ép lên Nam Sudan

Hoàng Phương

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 22-12 cho biết đã cho triển khai 46 binh sĩ đến Nam Sudan, đồng thời cân nhắc có thêm hành động quân sự để bảo vệ công dân và tài sản nước này tại đây.

Nhà Trắng cũng khẳng định Washington và các đồng minh sẽ cắt viện trợ cho Nam Sudan nếu xảy ra bất kỳ âm mưu đảo chính nào.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi 3 máy bay vận tải CV-22 Opsprey của Mỹ bị tấn công vào cuối tuần rồi trong lúc sơ tán công dân Mỹ tại TP Bor, nơi đang diễn ra giao tranh giữa lực lượng nổi dậy ủng hộ cựu phó tổng thống Riek Machar và quân đội chính phủ. Tuy nhiên, các nhà phân tích Mỹ cho rằng Washington sẽ không tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Nam Sudan.

Binh sĩ Mỹ đến thủ đô Juba của Nam Sudan 
hôm 18-12Ảnh: AP
Binh sĩ Mỹ đến thủ đô Juba của Nam Sudan hôm 18-12Ảnh: AP

Liên Hiệp Quốc hôm 22-12 cho biết khoảng 3.000 người nước ngoài còn bị mắc kẹt tại Bor, thủ phủ bang Jonglei, trong khi xung đột đang có nguy cơ leo thang thành nội chiến. Cùng ngày, quân đội Nam Sudan xác nhận chính phủ mất quyền kiểm soát thủ phủ Bentiu của bang Unity giàu dầu mỏ vốn đã về tay phe nổi dậy. Theo hãng tin AP, ít nhất 1.000 người có thể đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát hôm 15-12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo