xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Giơ tay đầu hàng, người đàn ông da đen vẫn bị cảnh sát bắn

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một người đàn ông da đen 28 tuổi không vũ trang đã bị một cảnh sát da trắng ở bang Florida – Mỹ bắn trọng thương hôm 8-12 dù “nghi phạm” được nhìn thấy giơ tay đầu hàng.

Cảnh sát Florida cho biết người đàn ông da đen kể trên tên Cedric Bartee, đang ngồi trong một chiếc xe hơi bị đánh cắp nửa đêm 7-12. Vào thời điểm đó, trung sĩ Robert McCarthy thuộc Sở cảnh sát quận Cam nhận được tin báo chiếc xe đang ở khu chung cư nên tới hiện trường điều tra.

Giám đốc Sở cảnh sát quận Cam Jerry Demings cho rằng thuộc cấp của mình đã ra lệnh cho “nghi phạm” nhưng không được đáp ứng nên mới ra tay bắn 3 phát đạn, trong đó có một phát trúng người Bartee, gây thương tích nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một số nhân chứng có mặt khẳng định người đàn ông da đen đã “giơ tay đầu hàng” nhưng vẫn bị viên cảnh sát nổ súng. Sau khi được chuyển tới bệnh viện và phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Bartee đang dần cải thiện nhưng vẫn nguy kịch.

 

Nghi phạm ăn cắp xe hơi Cedric Bartee. Ảnh: NBC News
Nghi phạm ăn cắp xe hơi Cedric Bartee. Ảnh: NBC News

 

Cảnh sát cũng bắt giữ một nghi phạm khác trong xe hơi. Người đàn ông này không bị thương sau vụ nổ súng.

Được biết Bartee có thành tích bất hảo tại địa phương, từng bị cảnh sát bắt 45 lần từ năm 1999 đến nay. Trong khi đó, trung sĩ McCarthy mới được điều động về Sở cảnh sát quận Cam cách đây hơn 1 tuần.

Cục Thi hành Luật Florida hôm 8-12 thông báo đang điều tra vụ việc. Cảnh sát trưởng Demings cũng mở một cuộc họp báo trấn an dư luận, giữa thời điểm hàng loạt vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da đen gây phẫn nộ cả nước.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình BET sáng 8-12, Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa của những người phản đối 2 vụ cảnh sát da trắng giết chết 2 người da đen ở New York và Missouri gần đây.

Ông Obama cho rằng các cuộc biểu tình hòa bình là cần thiết để thay đổi xã hội và đánh thức “lương tâm của một quốc gia”. Trong trường hợp các cuộc biểu tình biến thành bạo lực, chúng mới phản tác dụng, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo