xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ gửi thông điệp mạnh đến Nga

XUÂN MAI

Washington dự kiến triển khai vũ khí hạng nặng tại một số nước Baltic và Đông Âu nhằm trấn an các đồng minh trước “mối đe dọa của Moscow”

Lầu Năm Góc dự kiến triển khai nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cùng những vũ khí hạng nặng khác cho khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại một số nước Baltic và Đông Âu trong bước đi đối phó với điều mà Washington gọi là “sự xâm lược của Nga ở châu Âu”.

Trước mắt, theo đề xuất, một lượng vũ khí đủ dùng cho khoảng 150 binh sĩ sẽ được đưa đến 3 quốc gia vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia. Ngoài ra, một lượng vũ khí cho khoảng 750 binh sĩ sẽ được triển khai ở Ba Lan, Romania, Bulgaria và có thể là Hungary.

Đề xuất trên, nếu được thông qua, sẽ đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa vũ khí hạng nặng đến các nước thành viên mới của NATO tại Đông Âu kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Ngoài ra, nó còn là động thái đáng kể nhất của Mỹ và NATO nhằm tăng cường lực lượng tại khu vực, đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Washington sẽ luôn bảo vệ các thành viên NATO ở gần Moscow.

 

Lực lượng Mỹ tham gia tập trận ở Latvia gần đây Ảnh: REUTERS
Lực lượng Mỹ tham gia tập trận ở Latvia gần đây Ảnh: REUTERS

 

Ông James G. Stavridis, một đô đốc Mỹ về hưu, nhận định kế hoạch trên là một sự thay đổi có ý nghĩa trong chính sách của Mỹ bởi nó giúp các đồng minh thêm yên tâm ngay cả khi số lượng thiết bị quân sự đề xuất không thể sánh bằng những gì mà quân đội Nga có thể đưa đến gần biên giới để đối phó NATO.

Báo The New York Times dẫn lời một số quan chức cao cấp của Mỹ cho biết họ hy vọng kế hoạch này sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Nhà Trắng thông qua trước khi bộ trưởng quốc phòng các nước NATO nhóm họp tại Bỉ trong tháng 6.

Ông Raimonds Vejonis, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ đề xuất mới của Mỹ. “Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chúng tôi không thể chờ vài ngày hay vài tuần để có thêm vũ khí. Chúng tôi cần phải phản ứng ngay lập tức” - ông Vejonis bày tỏ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak xác nhận đang thương thảo với Washington về việc triển khai vũ khí Mỹ tại lãnh thổ mình. “Trong các cuộc hội đàm ở Washington vào tháng 5, tôi đã được trấn an rằng quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ sớm được đưa ra. Đây sẽ là một bước đi nữa nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở Ba Lan và khu vực” - ông nhận định. Tuy nhiên, một số thành viên NATO vẫn lo ngại Nga sẽ có hành động đáp trả một khi đề xuất của Mỹ được thông qua.

Ý tưởng đưa thiết bị quân sự đến vùng Baltic và Đông Âu từng được thảo luận trước đó nhưng chưa bao giờ được thực hiện bởi hành động này sẽ bị Moscow xem là sự vi phạm thỏa thuận hợp tác mà NATO và Nga ký năm 1997.

Theo thỏa thuận, NATO cam kết không tăng cường triển khai lực lượng chiến đấu trên bộ lâu dài tại các nước gần biên giới Nga. Ngoài ra, NATO và Nga không coi nhau như kẻ thù. Tuy nhiên, nhiều thành viên NATO giờ đây cho rằng “những hành động ngày càng khiêu khích” của Nga ở gần biên giới với NATO khiến thỏa thuận này không còn hiệu lực.

Trong bối cảnh đó, đề xuất của Lầu Năm Góc nhận được không ít hậu thuẫn từ nội bộ NATO bởi nỗi lo về “mối đe dọa của Nga”. Tuy nhiên, Tổng thống Putin vào tuần rồi đã bác bỏ nỗi lo ngại về một cuộc tấn công của Nga nhằm vào NATO. “Tôi nghĩ rằng chỉ có kẻ điên hoặc trong giấc mơ mới có thể tưởng tượng việc Nga bất ngờ tấn công NATO” - ông Putin tuyên bố.

 

Máy bay Nga bay sát tàu chiến NATO

Một máy bay do thám quân sự Nga đã bay gần 4 tàu chiến của NATO ở biển Baltic hôm 11-6 trong một vụ việc chưa được thừa nhận công khai. Bốn tàu chiến này gồm tàu khu trục Jason Dunham của Mỹ và tàu của các nước Anh, Pháp, Đức. Vụ việc đã được tàu Mỹ quay phim lại nhưng Lầu Năm Góc chưa công bố đoạn video này.

Đài CNN hôm 13-6 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết máy bay Nga nêu trên bay thấp và gần hơn thường lệ. Có thời điểm nó chỉ cách boong tàu NATO khoảng 150 m. Người này chỉ trích hành động của máy bay Nga là “không an toàn, không chuyên nghiệp” và khiến Washington cảm thấy “không thoải mái”.

Tuy nhiên, ông cho biết không có tàu nào của NATO cảm thấy bị máy bay Nga đe dọa trực tiếp. Vào đầu tuần rồi, Hải quân Mỹ ở châu Âu cho hay máy bay Nga đã áp sát tàu chiến NATO tập trận ở biển Baltic. Phương Võ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo