xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Hàn đánh lạc hướng Triều Tiên?

XUÂN MAI

Triều Tiên dường như đang âm thầm lên kế hoạch phủ đầu Mỹ - Hàn Quốc bằng cách đánh cắp tài liệu mật và tập trận đột kích

Quân đội Hàn Quốc cố tình rò rỉ các tài liệu mật cho Triều Tiên vì có chiến lược thứ hai. Đó là suy luận của ông Kim Tae-woo, cựu Chủ tịch Viện Thống nhất quốc gia của Hàn Quốc, sau khi xuất hiện thông tin tin tặc Triều Tiên đánh cắp một bộ tài liệu quân sự mật của Hàn Quốc hôm 10-10. Tuy nhiên, ông Kim cho rằng đây là vấn đề thật sự nghiêm trọng.

Âm thầm hành động

Trước đó, nghị sĩ Lee Cheol-hee, thành viên Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc, tiết lộ tin tặc Triều Tiên đã đột nhập trung tâm dữ liệu quốc phòng của Hàn Quốc vào tháng 9-2016. Trong số những tài liệu bị lấy trộm có Kế hoạch tác chiến 5015 - bản kế hoạch mới nhất dành cho trường hợp có chiến tranh với Triều Tiên, gồm các bước hành động chi tiết của một cuộc tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng.

Dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Lee cho hay 235 gigabyte dữ liệu đã bị đánh cắp. Diễn biến này cho thấy Triều Tiên đã phát triển năng lực tác chiến mạng trong những năm qua và bị tình nghi đứng sau nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các chính phủ, tổ chức tài chính... Gần đây, tổ chức an ninh mạng FireEye (Mỹ) khẳng định các tin tặc từ Bình Nhưỡng đã tìm cách lấy trộm tiền ảo bitcoin từ sàn giao dịch Hàn Quốc như một biện pháp tránh các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng khắc nghiệt.

Theo hãng tin Yonhap, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên còn diễn tập đột kích Bộ Chỉ huy Lực lượng chung (CFC) Mỹ - Hàn ở thủ đô Seoul trong nhiều ngày hồi giữa tháng 9 vừa qua. Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay đây là lần đầu tiên các lực lượng đặc nhiệm thuộc lục quân, không quân và hải quân Triều Tiên tập tấn công các vị trí chỉ huy của đối phương bằng dù lượn.

Mỹ - Hàn đánh lạc hướng Triều Tiên? - Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hồi tháng 4-2017Ảnh: YONHAP

Mỹ - Hàn sẵn sàng

Trong cuộc tập trận nêu trên, công trình giống dinh tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae cũng được dựng lên làm mục tiêu mô phỏng. Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc lo ngại hệ thống radar của nước này khó phát hiện một đợt đột kích bằng dù lượn vào ban đêm, bởi dù bay ở độ cao thấp và không gây ra tiếng động.

Trước mắt, giới chức quân sự Hàn Quốc duy trì giám sát chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên. Ngày lễ lớn 10-10 (thành lập Đảng Lao động Triều Tiên) trôi qua không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể hành động vào ngày 18-10, khi Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX. Ngoài ra, nghị sĩ Nga Anton Morozov, người vừa trở về sau chuyến thăm Triều Tiên, còn cảnh báo Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm xa có thể vươn đến bờ Tây nước Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ J. Mattis khẳng định quân đội Mỹ đã sẵn sàng nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh có hành động quân sự chống lại Triều Tiên. Phát biểu của ông Mattis - đưa ra tại cuộc họp thường niên Hiệp hội Quân đội Mỹ hôm 9-10 - có vẻ phù hợp với những tuyên bố lấp lửng "khoảng lặng trước cơn bão", "chỉ có một giải pháp"... của ông chủ Nhà Trắng hồi tuần trước. Theo giới chuyên gia, tổng thống Mỹ dường như đề cập giải pháp quân sự. Dù vậy, Bộ trưởng Mattis vẫn nhấn mạnh các nỗ lực giải quyết khủng hoảng Triều Tiên lúc này là thông qua ngoại giao và trừng phạt kinh tế.

Giữa lúc bán đảo Triều Tiên "nóng như chảo lửa", một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết Tổng thống D. Trump có khả năng đến khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) vào đầu tháng 11 khi ông có chuyến thăm Hàn Quốc. Theo Yonhap, Nhà Trắng đã gửi một nhóm quan chức đến kiểm tra những địa điểm tiềm năng cho "hoạt động đặc biệt" ở DMZ, bao gồm làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Trong lúc Nga và Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, một số nguồn tin tiết lộ Anh đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên. Giới chức Anh được cho là đã chỉ đạo đưa ra kế hoạch về việc nước này sẽ đáp trả như thế nào nếu cuộc chiến với Triều Tiên nổ ra, trong đó có phương án triển khai tàu sân bay mới HMS Queen Elizabeth. Được biên chế cho hải quân Anh vào cuối năm nay, HMS Queen Elizabeth cùng 12 chiến đấu cơ F-35B nhiều khả năng tham gia cùng các tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo