xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Hàn nối lại tập trận vào thời điểm “nhạy cảm”

Cao Lực (Theo Reuters, Fox News, AP)

(NLĐO) – Hàn Quốc và Mỹ đã lên kế hoạch nối lại các cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non và Giải pháp then chốt vào ngày 1-4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hôm 20-3.

Trước đó, tháng 1 năm nay, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý hoãn 2 cuộc tập trận thường niên nói trên để đảm bảo sự kiện Thế vận hội Mùa đông 2018 diễn ra yên bình.

Washington và Seoul thường bắt đầu 2 cuộc tập trận nêu trên vào tháng 3 và quy mô của nó có thể lên đến 17.000 binh sĩ Mỹ và hơn 300.000 binh sĩ Hàn Quốc.

Giới chức Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ được tổ chức với quy mô tương tự nhưng không có những khí tài quân sự chiến lược của Mỹ như tàu sân bay hạt nhân hay oanh tạc cơ.

Mỹ - Hàn nối lại tập trận vào thời điểm “nhạy cảm” - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Seoul và Washington lên kế hoạch nối lại 2 cuộc tập trận thường niên Đại bàng non và Giải pháp then chốt vào ngày 1-4. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên đã được thông báo lịch trình "cũng như bản chất của cuộc tập trận thường niên là để tự vệ".

Triều Tiên vốn xem các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là một động thái chuẩn bị chiến tranh. Bình Nhưỡng cũng đã từng đe dọa sẽ "trả đũa" Mỹ nếu quốc gia này tập trận chung với Hàn Quốc.

Trước đó, vào đầu tháng này, hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định việc Mỹ  và Hàn Quốc tập trận chung sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nỗ lực hòa giải liên Triều, buộc Bình Nhưỡng phải "đáp trả" Washington.

Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc khẳng định sau cuộc gặp ông Kim Jong-un vào tháng rồi rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên hiểu Mỹ và Hàn Quốc phải tiếp tục các cuộc tập trận thường lệ.

Các cuộc tập trận Đại bàng non và Giải pháp then chốt 2018 diễn ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm. Nhà Trắng mới đây thông báo Tổng thống Donald Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới liên quan đến khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn nối lại tập trận vào thời điểm “nhạy cảm” - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Fox News

Ở một diễn biến khác, hãng tin AP ngày 19-3 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Timo Soini cho biết Triều Tiên và Hàn Quốc đang đàm phán ngoại giao tại Phần Lan.

Ông Soini hôm 18-3 nói rằng Phần Lan đã dàn xếp để các nhà ngoại giao liên Triều gặp gỡ nhau.

Theo AP, quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Choe Kang Il, phụ trách vấn đề Bắc Mỹ ở Bình Nhưỡng, đã đến thủ đô Helsinki – Phần Lan hôm 18-3 để đàm phán với các chuyên gia an ninh Hàn Quốc. Một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ, bao gồm cựu đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc Kathleen Stephens, cũng được cho là tham gia vào cuộc đàm phán này.

Mỹ - Hàn nối lại tập trận vào thời điểm “nhạy cảm” - Ảnh 3.

Ông Choe Kang Il hôm 18-3 đến Phần Lan để đàm phán ngoại giao với các chuyên gia an ninh Hàn Quốc. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo