xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ sau khi Tiều Tiên phóng tên lửa

Xuân Mai (Theo Yonhap, AP)

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) hôm 17-4 cho biết khoảng 1.000 quân nhân và máy bay chiến đấu Mỹ cùng với Lực lượng Không quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung.

Mục đích cuộc diễn tập chung kéo dài 2 tuần mang tên Max Thunder nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chống lại những hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Max Thunder, một trong những cuộc diễn tập không quân lớn nhất được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, dự kiến kết thúc vào ngày 28-4 tại Căn cứ không quân Kunsan ở phía Tây Nam bán đảo Triều Tiên.

Tham gia cuộc diễn tập có một số loại máy bay Mỹ, như F-16 thuộc Lực lượng Không quân 7, AV-8B từ nhóm Máy bay Thủy quân Lục chiến 12 và EA-18G của Đội Tấn công Điện tử 132.

Những loại máy bay này đang đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các máy bay chiến đấu Mỹ - Hàn bay cùng nhau trong cuộc diễn tập Max Thunder năm 2016. Ảnh: Yonhap
Các máy bay chiến đấu Mỹ - Hàn bay cùng nhau trong cuộc diễn tập Max Thunder năm 2016. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, phía Hàn Quốc cũng điều động khoảng 500 quân nhân hỗ trợ các máy bay chiến đấu F-15K, F-16, F-5E và F-4E, cũng như các máy bay khác của Lực lượng Không quân trong cuộc diễn tập lần này.

Trung tướng Thomas W. Bergeson, tư lệnh Không lực 7, cho biết: “Cuộc diễn tập chung sẽ kiểm tra nghiêm ngặt khả năng chiến đấu trên không của lực lượng hai bên và nhấn mạnh cam kết chặt chẽ giữa Mỹ - Hàn Quốc cũng như các khả năng khác mà chúng tôi có trong cuộc tập trận lần này.

Cuộc diễn tập Mỹ - Hàn diễn ra giữa lúc Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có chuyến thăm đến căn cứ quân sự gần khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trước đó một ngày, Triều Tiên đã phóng tên lửa thất bại, dẫn đến chỉ trích mạnh mẽ của Hàn Quốc.


Ông Pence đã đến Trại Bonifas. Ảnh: CNN

Ông Pence đã đến Trại Bonifas. Ảnh: CNN

Ông Pence đã đến Trại Bonifas gặp gỡ các lãnh đạo quân sự và binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây. Phó Tổng thống Pence cảnh báo người dân và quân đội Triều Tiên không nên nhầm lẫn về quan điểm của Mỹ đối với các đồng minh.

Lãnh đạo này nói với các phóng viên gần DMZ rằng mối quan hệ liên minh Mỹ - Hàn là “không thể thay đổi”, đồng thời nhắc lại tất cả các giải pháp gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa vẫn đang được thảo luận.

Theo ông, "kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược" của Mỹ đối với Bình Nhưỡng đã qua và "mọi giải pháp đều đang ở trên bàn".

Hàn Quốc là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của ông Pence.

Theo đài CNN, giới chuyên gia lo ngại Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lớn chưa từng có vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang ở thăm khu vực hoặc vào ngày kỷ niệm thành lập quân đội Triều Tiên (25-4). Nguồn tin từ Nhà Trắng cho rằng một vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ kéo theo phản ứng quân sự mạnh mẽ từ Washington.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo