xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ hết nghi ngờ "bom nhiệt hạch" của Triều Tiên?

H.Bình (Theo CNN, Sputnik)

(NLĐO) – Một quan chức Mỹ ngày 28-1 hé lộ Triều Tiên có thể đã thử bom nhiệt hạch trong vụ thử vũ khí hạt nhân gần đây nhất của nước này hồi đầu tháng 1-2016. Dẫu thất bại đi nữa song trang tin Business Insider cho đó là báo hiệu một sự thay đổi đáng quan tâm về khả năng vũ khí của Triều Tiên.

Phân tích này được đưa ra 3 tuần sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Đài CNN dẫn lời vị quan chức thân cận với bản đánh giá mới nhất của Mỹ nói rằng “có thể có một vụ thử bộ phận nào đó liên quan đến một quả bom nhiệt hạch nhưng đã thất bại”. Quan chức này giải thích dựa trên các phân tích gần đây nhất, dường như thiết bị mà Triều Tiên thử nghiệm không đầy đủ chức năng và đó có thể chỉ là “bộ phận nào đó”, chẳng hạn như ngòi nổ.

 


Kết quả phân tích dữ liệu địa chấn cho thấy vụ thử diễn ra ở độ sâu gấp 2 lần so với dự đoán ban đầu. Ảnh: SPUTNIK

Kết quả phân tích dữ liệu địa chấn cho thấy vụ thử diễn ra ở độ sâu gấp 2 lần so với dự đoán ban đầu. Ảnh: SPUTNIK

 

Cùng ngày, ông Mark Toner, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nói trước các phóng viên rằng Washington vẫn tin Bình Nhưỡng không thử một quả bom nhiệt hạch dẫu hôm 6-1, trong một tuyên bố đặc biệt trên truyền hình, Triều Tiên xác nhận đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch. Sự kiện khiến cộng đồng quốc tế lo ngại và chỉ trích hành động khiêu khích làm bất ổn khu vực của Bình Nhưỡng.

Ấy vậy, Washington luôn hoài nghi về khả năng Bình Nhưỡng thử thành công bom nhiệt hạch. Dữ liệu không khí mà các phương tiện kỹ thuật thu thập sau vụ nổ hôm 6-1 chưa thể giúp các chuyên gia đưa ra kết luận chính xác. Vì thế, các nhà chức trách Mỹ tiếp tục phân tích dữ liệu địa chấn để tìm hiểu.

Kết quả phân tích dữ liệu địa chấn cho thấy vụ thử diễn ra ở độ sâu gấp 2 lần so với dự đoán ban đầu. Đó là độ sâu cần thiết đối với bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, mức độ mạnh của cơn địa chấn lại không tương xứng với sức công phá của bom nhiệt hạch.

Trong khi đó, hãng tin Reuters ngày 28-1 đưa tin một quan chức Mỹ cho biết nước này đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang di chuyển các thiết bị và chất nổ đẩy nhiều khả năng phục vụ cho một vụ phóng tên lửa có thể diễn ra trong 2 tuần tới.

Cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân, vấn đề nhân quyền và các hoạt động trên không gian mạng của Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo