xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ hoãn đàm phán về Syria với Nga

H.Bình (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Mỹ ngày 3-10 quyết định hoãn các cuộc đàm phán song phương với Moscow về Syria, đổ lỗi cho Nga và chính phủ Syria trước động thái tăng cường tấn công vào dân thường.

Tuần trước, Mỹ đã cảnh báo sẽ hoãn các cuộc đàm phán trừ phi Moscow ngừng ném bom TP Aleppo. Nga tuyên bố lấy làm tiếc trước động thái của Mỹ, cho rằng việc đó khởi nguồn từ chuyện sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng trước. Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria ở phía Bắc, phải hứng chịu những trận thả bom dữ dội kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc hai tuần trước đây.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby nói rằng Mỹ hoãn tham gia vào các kênh song phương với Nga để chấm dứt chiến sự. Ông John Kirby cho biết thêm Nga và chính quyền Syria đã chọn theo đuổi kế sách quân sự, đồng thời tiết lộ quân đội Nga và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã “chọn mục tiêu là cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện và ngăn chặn viện trợ nhân đạo đến tay thường dân”.

Quân chính phủ Syria xuất hiện tại TP Aleppo. Ảnh: EPA

Quân chính phủ Syria xuất hiện tại TP Aleppo. Ảnh: EPA

Các nhà hoạt động hôm 4-10 cho hay một bệnh viện do phiến quân kiểm soát ở ở phía Đông TP Aleppo bị không kích 3 lần trong vòng một tuần. Hàng trăm người, kể cả trẻ em, thiệt mạng kể từ khi lực lượng chính phủ phát động một cuộc tấn công nhằm kiểm soát Aleppo sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hết hiệu lực. Khoảng 250.000 người đang mắc kẹt ở phía Đông Aleppo.

Trước đó, căng thẳng Mỹ-Nga tiếp tục leo thang khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3-10 ký một sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận với Mỹ về việc tiêu hủy plutonium được làm giàu ở cấp độ có thể chế tạo vũ khí. Động thái cho thấy quan hệ ngày càng xấu đi giữa 2 cựu thù thời Chiến tranh Lạnh vì nhiều vấn đề, trong đó có việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, cuộc xung đột tại Syria... Thỏa thuận bị đình chỉ vì Moscow nghĩ rằng có mối đe dọa khẩn cấp với sự ổn định chiến lược do hành động không hữu nghị của Mỹ đối với Nga.

Tờ The Wall Street Journal hồi tuần trước dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói chính quyền Obama đã nối lại cuộc thảo luận về việc cung cấp hỏa lực mạnh hơn cho phiến quân Syria. Tuy nhiên, Nhà Trắng loại trừ khả năng cung cấp các hệ thống vũ khí phòng không vác vai (MANPAD) cho quân nổi dậy Syria.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo