xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Israel gia tăng đấu khẩu

P.Võ (Theo BBC, THX)

(NLĐO) - Tranh cãi giữa giới chức Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang leo thang sau khi nhà lãnh đạo này cáo buộc Washington và những nước khác "từ bỏ" nỗ lực ngăn Iran có vũ khí hạt nhân.

Trong bài diễn văn hôm 25-2, ông Netanyahu cho rằng Mỹ và các nước khác "đang cho phép Iran phát triển khả năng sản xuất vật liệu dùng để chế tạo nhiều vũ khí hạt nhân trong vài năm tới". "Vì sự sống còn của Israel, tôi phải làm mọi thứ để ngăn chặn một hiểm họa như thế" - ông khẳng định.

Phản ứng trước nhận định trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng nhà lãnh đạo Israel có thể đã đánh giá sai về vấn đề. Theo ông, vẫn còn quá sớm để chỉ trích các cuộc thương thảo hạt nhân với Iran và Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn nói rõ rằng chính sách của Washington là không cho Tehran có vũ khí hạt nhân.

 

Quan hệ gữa Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Israel

Quan hệ gữa Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang căng thẳng. Ảnh: AP

 

Tranh cãi gữa hai bên bùng phát kể từ khi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa mời ông Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào tuần tới mà không có sự tham vấn với phe Dân chủ và Nhà Trắng. Lời mời này được xem là nhằm thể hệ sự bất mãn của phe Cộng hòa đối với chính sách Iran mà ông Obama theo đuổi.

Hơn một chục nghị sĩ phe Dân chủ nói họ có ý định không nghe ông Netanyahu phát biểu. Đáp lại, nhà lãnh đạo Israel đã từ chối lời mời gặp riêng các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ trong chuyến thăm tới.

Trong khi đó, bà Susan Rice, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, hôm 25-2 nhận định chuyến thăm sắp tới của ông Netanyahu là không có lợi cho quan hệ hai nước. "Chúng tôi muốn quan hệ giữa Mỹ và Israel luôn mạnh mẽ và ổn định, bất chấp đảng nào lên nắm quyền ở cả hai nước" - bà Rice phát biểu trên đài PBS. Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng nói quan hệ Mỹ - Israel không thể bị "giáng cấp" xuống còn quan hệ giữa đảng Cộng hòa và đảng Likud (của ông Netanyahu).

Tổng thống Obama không có kế hoạch gặp ông Netanyahu vào tuần tới, với lý do không muốn tác động đến cuộc tổng tuyển cử Israel dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3.

Trong một động thái khác có thể khiến quan hệ Mỹ - Israel thêm xấu, một quan chức cấp cao giấu tên của Palestine hôm 25-2 tiết lộ Ngoại trưởng Kerry đã nói với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rằng chính quyền Mỹ sẽ gây sức ép mạnh mẽ để Chính phủ Israel trả lại tiền thuế thu hộ của Palestine trong thời gian sớm nhất.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo