xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ không có ý định quay lại Afghanistan thu hồi “kho báu” tỉ USD

Cao Lực

(NLĐO) – Khoảng 7 tỉ USD khí tài Mỹ chuyển cho chính phủ Afghanistan trong 16 năm đã bị bỏ lại Afghanistan sau khi Washington rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia vào tháng 8-2021, đài CNN dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Lượng khí tài nêu trên hiện nằm tại một quốc gia bị kiểm soát bởi Taliban: Nhóm bị Mỹ xem là "kẻ thù" và nỗ lực đánh bật ra khỏi Afghanistan trong suốt 2 thập kỷ.

Bộ Quốc phòng Mỹ không có kế hoạch quay lại Afghanistan để "thu hồi hay phá hủy" lượng vũ khí này, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo được đệ trình lên Quốc hội Mỹ cho biết thêm từ năm 2005 đến tháng 8-2021, Washington bàn giao lượng khí tài có tổng trị giá 18,6 tỉ USD cho Lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan (ANDSF).

Lượng quân trang trị giá 7,12 tỉ USD trong số này vẫn ở lại Afghanistan sau khi Mỹ hoàn thiện quá trình rút quân vào ngày 30-8-2021. Chúng bao gồm máy bay, phương tiện quân sự, vũ khí, thiết bị liên lạc cũng những trang thiết bị quân sự khác, báo cáo khẳng định.

Mỹ không có ý định quay lại Afghanistan thu hồi “kho báu” tỉ USD - Ảnh 1.

Mỹ quyết định rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan vào tháng 8-2021 sau 2 thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

Cụ thể, số máy bay bị bỏ lại có tổng giá trị lên đến 923,3 triệu USD. Hơn 40.000 trên tổng số 96.000 phương tiện quân sự và hơn 300.000 trên tổng số 427.300 vũ khí Mỹ bàn giao cho ANDSF bị bỏ lại Afghanistan khi Mỹ rút quân.

"Gần như toàn bộ" phương tiện liên lạc được Mỹ cung cấp cho ANDSF, bao gồm hệ thống vô tuyến quân sự và thiết bị mã hóa, hiện vẫn ở Afghanistan.

"Gần như toàn bộ" thiết bị giám sát, quan sát ban đêm, "sinh trắc học và định vị" trong tổng số gần 42.000 thiết bị chuyên dụng vẫn còn ở Afghanistan, báo cáo cho biết thêm.

"Phần lớn khí tài" bị bỏ lại ở Afghanistan cần nhận được sự bảo dưỡng đặc biệt mà các nhà thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây cung cấp cho lực lượng vũ trang Afghanistan, báo cáo khẳng định.

Mỹ không có ý định quay lại Afghanistan thu hồi “kho báu” tỉ USD - Ảnh 2.

Khoảng 12.000 xe bọc thép Humvee bị bỏ lại Afghanistan khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia này. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo