xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Không đeo khẩu trang, giáo viên mắc Covid-19 lây cho nửa lớp

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Ngày 27-8, các quan chức y tế bang California - Mỹ cho biết một giáo viên tiểu học đã lây Covid-19 cho một nửa số học sinh trong lớp vì không đeo khẩu trang.

Đài CNN đưa tin vụ việc trên, xảy ra hồi tháng 5, là ví dụ điển hình cho thấy nỗ lực bảo vệ trẻ em chưa đủ tuổi tiêm vắc-xin Covid-19 có thể bị phá hủy dễ dàng như thế nào.

Được biết, giáo viên trên vẫn đi làm dù có các triệu chứng Covid-19 và cởi khẩu trang để đọc bài cho học sinh. Theo báo cáo, giáo viên này cho rằng các triệu chứng trên là do dị ứng chứ không phải do Covid-19.

Hậu quả là lớp học có 22 học sinh thì 12 em bị lây bệnh, bao gồm 8 trong số 10 em ngồi 2 hàng đầu.

Mỹ: Không đeo khẩu trang, giáo viên mắc Covid-19 lây cho nửa lớp - Ảnh 1.

Một giáo viên mắc Covid-19 không đeo khẩu trang đã lây bệnh cho 1 nửa lớp. Ảnh: Xinhua

Vụ việc xảy ra bất chấp các biện pháp phòng bệnh được thực hiện đúng tiêu chuẩn.

"Trường học yêu cầu giáo viên và học sinh đeo khẩu trang khi vào trường. Các cuộc phỏng vấn với phụ huynh của học sinh bị nhiễm bệnh cho thấy học sinh tuân thủ nghiêm các nguyên tắc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Tuy nhiên, giáo viên trên không đeo khẩu trang vào nhiều lúc đọc bài cho học sinh trong lớp. Vào giai đoạn này, tất cả các bàn học đều cách nhau 1,8 m. Tất cả các lớp học đều trang bị bộ lọc không khí, để mở tất cả cửa chính lẫn cửa sổ" - trích báo cáo.

Cuối cùng, sự việc khiến 27 người mắc Covid-19. May mắn là không ai bị nặng và tất cả đã bình phục. Các ca nhiễm này đều liên quan tới biến thể Delta. CDC nhấn mạnh trường hợp này là ví dụ về việc các trường học cần phải tuân theo mọi hướng dẫn nếu muốn bảo vệ học sinh và nhân viên của trường.

Trong một diễn biến khác, số người phải nhập viện vì biến thể Delta tại Mỹ đã hiện chạm mốc 100.000 người, mức cao nhất kể từ tháng 1, giai đoạn khi dịch đạt đỉnh. Theo dữ liệu do tờ Washington Post thu thập, các con số cho thấy một cảnh tượng nghiệt ngã khi có khoảng 25.000 người phải được chăm sóc đặc biệt và trung bình số ca tử vong mỗi ngày là 364 ca.

Một loạt các bệnh nhân Covid-19 trở nặng đã lấp đầy khu chăm sóc đặc biệt (ICU) ở nhiều bang như Georgia, Florida, Alabama, Texas và Arkansan, nơi có tình trạng lây nhiễm cao và tỉ lệ tiêm chủng thấp. Theo thống kê của CDC, bất chấp nỗ lực tiêm chủng của chính phủ Mỹ, 39% công dân nước này vẫn chưa tiêm mũi vắc-xin đầu tiên.

Trang tin Axios cho biết nhân viên bệnh viện trên toàn quốc đã bắt đầu cảm giác được sự trỗi dậy của đại dịch khi hơn 77% các giường bệnh ICU kín bệnh nhân. Mỗi ngày, các bệnh viện lại tiếp nhận 12.000 ca nhiễm mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo