xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ không kích nhầm đồng minh ở Syria, 18 người thiệt mạng

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Quân đội Mỹ thừa nhận không kích nhầm tại Syria hồi tuần rồi khiến 18 tay súng nổi dậy thuộc lực lượng do Washington hậu thuẫn thiệt mạng.

Được biết, cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện vào ngày 11-4 đã nhầm lẫn các chiến binh đồng minh của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Vụ việc xảy ra khi nhóm SDF đang chiến đấu với IS ở phía Nam thị trấn Tabqa, một vị trí chiến lược quan trọng bên sông Euphrates, nằm cạnh đập nước Tabqa và một sân bay quân sự, gần thành trì Raqqa của IS.

Hiện vẫn chưa rõ lực lượng không quân nào đã gây ra sự nhầm lẫn chết người này. Theo thông tin của truyền thông, các nạn nhân bị không kích nhầm sau khi đưa tọa độ sai cho Mỹ.

Trong một tuyên bố, liên minh do Mỹ dẫn đầu nói: "Cuộc không kích diễn ra theo yêu cầu của lực lượng đối tác. Trước đó, họ đã xác định mục tiêu là vị trí chiến đấu của IS. Tuy nhiên, thực chất đó lại là cứ điểm tiền tiêu của SDF. Liên minh xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với các thành viên của SDF và gia đình họ. Chúng tôi đang đánh giá nguyên nhân vụ việc và sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để ngăn chặn những tình huống tương tự trong tương lai".


Vụ không kích nhầm xảy ra tại thị trấn Tabqa hôm 11-4. Ảnh: REUTERS

Vụ không kích nhầm xảy ra tại thị trấn Tabqa hôm 11-4. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ SDF, được không quân của liên minh hỗ trợ, đã chiến đấu chống IS để giành quyền kiểm soát thị trấn Tabqa từ tháng 3. Thị trấn này được xem là một cứ điểm quan trọng trước cuộc tấn công chính nhằm vào Raqqa, thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

Trong thông báo về sự việc, SDF mô tả đây là một "tai nạn đau đớn" vì "sai sót". "Vụ tai nạn gây ra khá nhiều thương vong. Tổng tư lệnh của SDF đang hợp tác với lực lượng liên minh quốc tế để điều tra vụ việc" - trích tuyên bố của SDF.

Cuộc tấn công nhầm xảy ra khi quân đội Syria khẳng định một cuộc không kích riêng lẻ của Mỹ đã nhắm trúng đường khí độc của IS, khiến khí độc thoát ra ngoài và giết chết "hàng trăm người, bao gồm rất nhiều dân thường".


Vụ không kích nhầm xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào 1 sân bay của Syria. Ảnh: REUTERS

Vụ không kích nhầm xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào 1 sân bay của Syria. Ảnh: REUTERS

Kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Deir al-Zor vào tối 12-4. Quân đội Syria cho rằng đây là bằng chứng cho thấy IS và các tay súng liên quan tới al-Qaeda "sở hữu vũ khí hóa học". Hiện thông tin này chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã phủ nhận tin tức trên vào ngày 13-4. Ông John Dorrian, phát ngôn viên của liên minh, khẳng định họ không tiến hành cuộc không kích nào ở tỉnh Deir al-Zor vào thời điểm trên. "Tin tức của phía Syria là không chính xác và có thể là cố ý đưa tin sai lệch" - ông Dorrian trả lời email của hãng tin Reuters.

Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ không có thông tin gì về việc có người chết trong vụ tấn công của liên minh quốc tế ở tỉnh Deir al-Zor. Phát ngôn viên bộ cho biết lực lượng Nga đã đưa máy bay không người lái đến kiểm tra khu vực trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo