xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ không kích xe chở “John thánh chiến”

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ nhắm vào chiếc xe chở sát thủ máu lạnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mohammed Emwazi (biệt danh John thánh chiến) hôm 12-11.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết cuộc không kích được thực hiện xung quanh TP Raqqa – Syria và các quan chức Mỹ đang “đánh giá mức độ hiệu quả” của cuộc tấn công này.

Một quan chức Washington nói với hãng tin AP rằng UAV Mỹ đã nhắm vào chiếc xe được cho là chở Emwazi. Tên này có biệt danh “John thánh chiến”, một kẻ khát máu, rất thích dọa giết con tin người phương Tây.

Hắn thường xuất hiện trong các đoạn video chặt đầu tù nhân của IS từ tháng 8-2014, bao gồm hai nhà báo Steven Sotloff và James Foley (Mỹ), nhân viên cứu trợ Abdul-Rahman Kassig (Mỹ), hai nhân viên cứu trợ David Haines và Alan Henning (Anh) cùng nhà báo Nhật Bản Kenji Goto.

Emwazi, 27 tuổi, lớn lên trong một gia đình khá giả ở Tây London - Anh. Y được cho là đến Syria vào khoảng năm 2012 sau đó gia nhập IS và trở thành một trong những biểu tượng tàn bạo của tổ chức này.

 

“John thánh chiến”. Ảnh: Reuters
“John thánh chiến”. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, tại miền Bắc Iraq, lực lượng người Kurd đã phát động một cuộc tấn công để chiếm lại thị trấn chiến lược Sinjar từ tay IS. Sáng 12-11, được sự hỗ trợ của liên quân Mỹ, lực lượng người Kurd tấn công thị trấn ở mạn Đông và Tây. Hội đồng an ninh của khu tự trị người Kurd cho biết khoảng 7.500 chiến binh người Kurd tham gia vào chiến dịch này.

Theo Reuters, họ hy vọng kiểm soát các vị trí quan trọng dọc Quốc lộ 47, cắt đứt đường tiếp tế của IS từ TP Raqqa – Syria sang TP Mosul – Iraq của IS, đồng thời thiết lập một vùng đệm để bảo vệ Sinjar khỏi pháo kích. Nhà nước Hồi giáo sử dụng Quốc lộ 47 để vận chuyển vũ khí, chiến binh và hàng hóa bất hợp pháp tài trợ cho hoạt động của chúng.

Theo một quan chức quân sự Mỹ giấu tên, phải mất 2-4 ngày, lực lượng người Kurd mới kiểm soát được hoàn toàn thị trấn và thêm 1 tuần nữa để thiết lập hệ thống phòng thủ. Đại tá Steve Warren cho biết các cố vấn quân sự Mỹ cũng đang ở trên núi Sinjar để tư vấn, hỗ trợ lực lượng địa phương.

Tính đến ngày 12-11, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq đã giết chết 60-70 chiến binh IS. Nhóm này vây hãm thị trấn Sinjar từ tháng 8-2014, sau đó thảm sát, nô dịch và hãm hiếp hàng ngàn người dân tộc thiểu số Yazidi.

 

Mỹ không kích thị trấn Sinjar hôm 12-11. Ảnh: Reuters
Mỹ không kích thị trấn Sinjar hôm 12-11. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo