xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ "lên nòng" gói thuế 200 tỉ USD, Trung Quốc lăm le trả đũa

Đỗ Quyên (Theo CNBC, Bloomberg)

(NLĐO)- Các thị trường chứng khoán châu Á dự kiến sẽ đỏ lửa trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần giữa khả năng leo thang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ bùng nổ sau đó trong ngày 7-9.

Chỉ số Nikkei tương lai tại Chicago và Osaka đều ở mức 22.400 so với mức chốt gần nhất của chỉ số này ở mức gần 22.487,94.

Ở Úc, chỉ số SPI tương lai ở mức 6.120,0 so với mức đóng phiên cuối cùng trước đó gần 6.160,4.

Mỹ lên nòng gói thuế 200 tỉ USD, Trung Quốc lăm le trả đũa - Ảnh 1.

Một người đàn ông kiểm tra giá cổ phiếu tại Bắc Kinh hôm 6-9. Các thị trường châu Á đang theo dõi sát sao giữa lúc giai đoạn tham vấn công chúng về thuế quan mới của Mỹ kết thúc. Ảnh: AP

Trong khi đó, đêm trước ở Phố Wall, phần lớn cổ phiếu đều sụt giảm. Chỉ số  Nasdaq Composite giảm 0,9% xuống mức 7.922,73, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp đi xuống. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4 % xuống mức 2.878,05.

Theo CNBC, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra có thể sẽ chứng kiến một ngày leo thang trong hôm nay, 7-9, sau những thông tin nổi lên cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế quan lên thêm 200 tỉ hàng hóa Trung Quốc ngay khi giai đoạn lấy ý kiến công khai kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 6-9, theo giờ địa phương.

Bộ thương mại Trung Quốc hôm 6-9 cảnh báo Bắc Kinh sẽ buộc phải trả đũa nếu Wahsington có thêm động thái áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

"Nếu Mỹ bất chấp sự phản đối mà áp thêm thuế quan, Trung Quốc sẽ buộc phải triển khai các biện pháp đáp trả cần thiết"- phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Ông Gao cũng nói Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của bất kỳ biện pháp thuế quan nào mới của Mỹ và sẽ có biện pháp mạnh để giúp các công ty Trung Quốc và công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc vượt qua khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần rồi với Bloomberg News, ông Trump không thể hiện dấu hiệu nào về sự chần chừ đối với việc áp gói thuế mới nói trên. Ông liên tục lặp đi lặp lại những phàn nàn từ lâu rằng Trung Quốc đã tận dụng lợi thế từ Mỹ và các lãnh đạo nước này suốt nhiều thập kỷ. "Đã đến lúc Trung Quốc phải dừng lại. Chúng tôi không thể để điều đó tiếp tục xảy ra"- Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.  

Theo nhận định của Phó Chủ tịch Điều hành về chính sách tại Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin (Mỹ) Josh Kallmer, đòn thuế 200 tỉ USD của chính quyền Trump nhắm vào hàng hóa Trung Quốc sẽ sớm xảy ra.

Kế hoạch đánh thuế mới này sẽ nhằm trực diện vào các sản phẩm tiêu dùng như đồ nội thất, thiết bị chiếu sáng, lốp xe, xe đạp, ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em… nhập khẩu từ nền kinh tế số 2 thế giới

Mỹ và Trung Quốc hiện đã áp thuế quan bổ sung lên 50 tỉ USD hàng hóa của nhau, khiến thị trường toàn cầu lo ngại trong những tháng gần đây về nguy cơ cuộc chiến thương mại gay gắt này sẽ khiến tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu bị chệch hướng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo