xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lên tiếng về vụ không kích nhầm, giết binh sĩ Iraq

M.Khuê (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 19-12 nói rằng vụ máy bay Mỹ không kích nhầm binh sĩ Iraq dường như là “sai lầm liên quan đến hai phía”. Iraq cam đoan trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong vụ này.

Ông Ashton Cater đưa ra tuyên bố trong chuyến thăm chiến hạm USS Kearsarge tại vùng Vịnh và nói rằng vụ “tai nạn” không kích nhầm xảy ra gần phía Tây thành phố Fallujah của Iraq là “đáng tiếc”. Ngay khi biết tin về vụ việc, ông Ashton Cater đã gọi điện cho Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chia buồn sâu sắc.

“Đây là những tình huống có thể xảy ra khi mọi người đang chiến đấu bên cạnh nhau như chúng tôi. Nhiều dấu hiệu cho thấy đây là sai lầm có thể xảy ra trên chiến trường căng thẳng” – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh:Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh:Reuters

 

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi nói với các phóng viên tại Baghdad rằng vụ không kích giết chết một cảnh sát viên và 9 binh sĩ. Iraq đang bắt đầu cuộc điều tra và những người vi phạm sẽ bị trừng phạt theo pháp luật của Iraq.

Phía Mỹ không nói rõ bao nhiêu binh sĩ Iraq bị giết trong vụ không kích nhầm này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Lầu Năm Gốc không cung cấp thông tin vụ không kích mà chỉ cho biết cuộc không kích được thực hiện theo đề nghị và thông tin được cung cấp từ phía lực lượng an ninh Iraq đang hoạt động trên mặt đất gần Fallujah.

 

Người đồng cấp của ông Carter tại Iraq - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi. Ảnh: AP
Người đồng cấp của ông Carter tại Iraq - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi. Ảnh: AP

 

Một quan chức cao cấp trong bộ quốc phòng Mỹ chia sẻ rằng sương mù trong khu vực và thời tiết bất lợi có thể đóng vai trò trong vụ “tai nạn” này. Ông Carter hứa với người đồng cấp của mình ở Iraq rằng Mỹ đang điều tra vụ việc và làm rõ nó với người dân Iraq.

Khi được hỏi liệu có lo ngại vụ không kích nhầm trên sẽ kích động khiến người dân Iraq phẫn nộ và không hài lòng với sự hiện diện của Mỹ cùng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại nước này? Ông Carter cho biết: “Tôi hy vọng người dân Iraq hiểu rằng đây là những điều hoàn toàn có thể xảy ra trong một cuộc chiến…”.

Chính phủ Iraq đang chịu áp lực từ Quốc hội yêu cầu phải có phản ứng mạnh mẽ hơn sau vụ không kích nhầm này, đòi hỏi lập trường cứng rắn từ phía lãnh đạo chính phủ. Nghị sĩ Mohammed al-Karbouli nói việc nhầm mục tiêu không chỉ một lần làm tăng sự nghi ngờ về độ tin cậy về liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo