xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lo đối phó Nga ở Đông Âu

Lục San

Các binh sĩ Nga và Belarus tham gia cuộc tập trận "Zapad-2017" (từ ngày 14 đến 20-9) sẽ trở về vị trí đóng quân thường trực trước ngày 30-9.

Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Belarus Oleg Belokonev đã thông báo như vậy tại cuộc họp báo ở TP Minsk ngày 29-8.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cũng tuyên bố cuộc tập trận quy mô lớn năm nay giữa Nga và Belarus - diễn ra đều đặn 2 năm 1 lần - sẽ diễn tập kịch bản thuần phòng thủ.

Ông phủ nhận lời đồn đại đây là bước đệm để Nga "xâm lược Ba Lan, Lithuania hoặc Ukraine". Hơn nữa, các tùy viên quân sự nước ngoài sẽ được mời quan sát cuộc tập trận vào ngày 18-9.

Mỹ lo đối phó Nga ở Đông Âu - Ảnh 1.

Chuẩn bị cho cuộc tập trận "Zapad-2017" Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo trang tin Newsru, khoảng 12.700 binh sĩ sẽ tham gia tập trận lần này, gồm 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga - trong đó khoảng 3.000 người đóng trên lãnh thổ Belarus.

Khoảng 70 máy bay chiến đấu và trực thăng, 700 đơn vị khí tài hạng nặng - gồm 250 xe tăng, 10 tàu chiến và các hệ thống pháo binh, tên lửa khác nhau - cũng được huy động cho cuộc tập trận.

Cuộc tập trận Zapad-2017 chưa diễn ra nhưng đã khiến một số quốc gia lo ngại do binh sĩ Nga cùng với khí tài hạng nặng sẽ được đưa đến bên trong lãnh thổ Belarus, đồng minh của Nga giáp biên giới Ukraine cũng như Ba Lan, Latvia và Lithuania - các nước thành viên NATO.

Tháng trước, theo Reuters, Trung tướng Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết các đồng minh của Mỹ tại Đông Âu và Ukraine e ngại cuộc tập trận này có thể là "con ngựa thành Troy", nhằm để lại trang thiết bị quân sự đã mang vào Belarus.

Để đối phó Nga, theo báo The Wall Street Journal, Mỹ đã triển khai một lữ đoàn xe tăng đến Trung và Đông Âu nhằm tăng cường bảo vệ mạn sườn phía Đông của NATO.

Ngày 29-8, Mỹ cử 7 chiến đấu cơ F-15C từ Anh đến Lithuania để nhận lãnh sứ mệnh kiểm soát khoảng không gian khu vực Baltic.

Trước đó, Ba Lan đã triển khai 4 chiếc F-16 làm nhiệm vụ này nhưng Mỹ vẫn huy động 7chiến đấu cơ do NATO dự kiến Nga gia tăng các hoạt động quân sự. Ngoài ra, Mỹ sẽ cử 140 lính không quân đến Lithuania hỗ trợ sứ mệnh nêu trên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo