xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lo Syria, Iran nhúng tay vào Iraq

Lục San

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ tỏ ra lo ngại trước sự kiện Iran và Syria - 2 nước thù địch lâu đời của Mỹ - đều đang hỗ trợ về quân sự cho chính phủ Iraq, đồng thời cho rằng sự can dự này có thể khoét sâu thêm căng thẳng giáo phái ở Iraq.

Một quan chức Mỹ cao cấp nói với kênh Fox News rằng máy bay không kích các mục tiêu phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) ở TP al-Qaim, miền Bắc Iraq, hôm 23-6 là của Syria. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cũng xác nhận tương tự với đài BBC.

Ngoài ra, báo The New York Times đưa tin Iran bí mật điều khiển máy bay do thám không người lái trên bầu trời Iraq và đã gửi khoảng 140 tấn trang thiết bị quân sự và hàng tiếp tế trợ giúp chính phủ của Thủ tướng Maliki.

Tờ báo cho biết thêm Tehran đã tập trung 10 sư đoàn dọc biên giới với Iraq, sẵn sàng hành động nếu Baghdad và các thánh đường của người Hồi giáo Shiite bị đe dọa. Những thông tin này đã bị Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận hôm 25-6.

 

Các chiến binh thuộc lực lượng bán quân sự Mahdi của người Shiite thề hứa bảo vệ Baghdad Ảnh: REUTERS

Các chiến binh thuộc lực lượng bán quân sự Mahdi của người Shiite thề hứa bảo vệ Baghdad

Ảnh: REUTERS

 

Nhà Trắng nhận định sự can thiệp của 2 nước này cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa 3 chính phủ Shiite để đối phó với các phần tử nổi dậy theo dòng Sunni. Trong khi Iran muốn giữ vững quyền kiểm soát của giáo phái Shiite trong chính phủ Iraq, Mỹ lại thúc đẩy thành lập một hệ thống chính trị bao gồm nhiều phe phái hơn.

Ngày 26-6, quyền Tổng thống Iraq Khudair al-Khuzai - đồng minh thân cận của Thủ tướng Maliki - ban hành sắc lệnh triệu tập phiên họp quốc hội vào ngày 1-7 tới, bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ mới. Thủ tướng Maliki tuyên bố ủng hộ việc thành lập chính phủ mới trong vòng 1 tuần.

Trong khi đó, theo Reuters, ISIL đã chiếm một số giếng dầu nhỏ và tấn công một trong những căn cứ không quân lớn nhất Iraq.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo