xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Một nghi can gửi "bom thư" bị bắt

Hoài Vy (Theo NBC News)

(NLĐO) - Một người đàn ông ở bang Florida - Mỹ tên Cesar Sayoc, Jr., 56 tuổi, đã bị bắt giam hôm 26-10 và bị buộc tội liên can đến một loạt "thư bom" gửi đến nhà những nhân vật chỉ trích Tổng thống Donald Trump.

Người này bị bắt sau khi có thêm 2 bưu kiện có chứa thiết bị nổ được phát hiện trong ngày 26-10 (giờ địa phương): một ở Florida gửi đến cho thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker và một ở New York gửi đến cựu giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper.

Nghi phạm được xem là một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và từng xuất hiện tại các cuộc vân động của ông. 

Mỹ: Một nghi can gửi bom thư bị bắt - Ảnh 1.

Nghi phạm Cesar Sayoc. Ảnh: Twitter

Mỹ: Một nghi can gửi bom thư bị bắt - Ảnh 2.

Nghi phạm Sayoc tại một cuộc tuần hành của Tổng thống Donald Trump tại bang Florida. Ảnh: Facebook

Mỹ: Một nghi can gửi bom thư bị bắt - Ảnh 3.

Nhà chức trách kiểm tra chiếc xe tải thuộc về nghi can. Ảnh: NBC News

Bưu kiện đề tên ông Booker được phát hiện tại một bưu cục ở Opa-locka, bang Florida.

Còn bưu kiện gửi cho ông Clapper đề địa chỉ các văn phòng ở New York của đài CNN và được phát hiện tại bưu cục ở Manhattan. Các tòa nhà gần bưu cục này, trong đó có một trừng trung học, đã được sơ tán.

Cảnh sát cho biết bưu kiện trên đã được mang đến một đồn cảnh sát New York ở Bronx trước khi được gửi đến phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang (FBI) ở Quantico.

Mỹ: Một nghi can gửi bom thư bị bắt - Ảnh 4.

Bưu kiện đề tên ông James Clapper. Ảnh: WNBC

Phát biểu trên đài CNN - nơi ông cộng tác, ông Clapper đã gọi một loạt "bom thư" vừa qua là "khủng bố nội địa".

Ông Clapper nhấn mạnh rằng ông không "cho rằng có mối liên hệ nhân - quả trực tiếp" giữa bất cứ những gì Tổng thống Trump đã nói hoặc làm với hành vi gửi những bưu kiện đó.

Sau khi 2 "bom thư" được phát hiện hôm 26-10, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter: "Phe Cộng hòa đang đạt kết quả rất tốt trong cuộc bỏ phiếu sớm và tại các cuộc thăm dò. Nay, chuyện 'bom' vớ vẩn này xảy ra và đà tiến bị chậm lại - tin tức không nói về chính trị. Chuyện đang xảy ra thật là xui xẻo. Phe Cộng hòa, hãy đi bỏ phiếu".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo